Malaysia bức xúc vì thủ quân đội U19 bị tình nghi ăn gian tuổi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Truyền thông Malaysia cho rằng cáo buộc Aysar Hadi - thủ quân của U19 Malaysia vừa vô địch giải U19 Đông Nam Á - gian lận tuổi là "vô căn cứ".
Malaysia bức xúc vì thủ quân đội U19 bị tình nghi ăn gian tuổi ảnh 1

U19 Malaysia vừa vô địch giải U19 Đông Nam Á. Đây là thành công mang tới hy vọng cho bóng đá ở quốc gia này sau liên tiếp những giải đấu thất bại trong thời gian gần đây. Nhưng đang xuất hiện nhiều “vết gợn” khiến niềm vui của U19 Malaysia bị đứt đoạn khi đội trưởng đội bóng này, Aysar Hadi, bị nghi ngờ khai gian tuổi.

Cụ thể, một tài khoản có tên là Happy World đưa ra được những hình ảnh về một cầu thủ được cho là Aysar Hadi. Bức ảnh này được chụp cách đây 3 năm, khi đó cầu thủ này đã thi đấu chuyên nghiệp.

Nếu vậy, Aysar Hadi đã khai gian tuổi vì theo tuổi trên giấy tờ, 3 năm trước anh mới 16 và chưa thể thi đấu chuyên nghiệp. Tài khoản Happy World cũng cung cấp thêm các bức ảnh đời thực, cho thấy Hadi “già” hơn tuổi khai sinh rất nhiều.

Hiện tại, phía BTC giải U19 Đông Nam Á và LĐBĐ Malaysia vẫn chưa đưa ra bất cứ thông tin nào liên quan đến những cáo buộc trên. Nhưng tờ Makan Bola của Malaysia đã phủ nhận tất cả khi cho rằng đây là cáo buộc vô căn cứ.

Malaysia bức xúc vì thủ quân đội U19 bị tình nghi ăn gian tuổi ảnh 2
Aysar Hadi (trái) và cầu thủ được cho là giống Aysar Hadi đã thi đấu chuyên nghiệp hồi 2019

“Những người ủng hộ Lào đã cáo buộc Malaysia một cách vô căn cứ về việc sử dụng cầu thủ quá tuổi tại giải U19 Đông Nam Á", Makan Bola viết. "Chỉ là có một người giống với Aysar Hadi đã thi đấu bóng đá chuyên nghiệp từ ba năm trước.

Người này không phải là Aysar Hadi. Lời buộc tội là hoàn toàn sai sự thật. Bởi lẽ, Aysar Hadi là cầu thủ sinh ngày 4/9/2003 và giờ anh ấy thậm chí chưa tròn 19 tuổi”.

Aysar Hadi chính là chủ nhân danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải U19 ĐNÁ 2022. Bản thân ngôi sao trẻ này không mấy quan tâm đến những đồn đoán. Anh cho biết sẽ chỉ tập trung hướng tới tương lai.

Tiền vệ này nói: “Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để xây dựng tên tuổi, vì lợi ích của đội Johor (CLB chủ quản) và đất nước của tôi. Vì vậy, nó sẽ là điểm khởi đầu cho sự nghiệp cầu thủ của tôi. Thành công mà tôi đạt được lần này giúp tôi có thêm động lực để tạo dựng tên tuổi trên sân khấu bóng đá Malaysia và toàn châu Á”.

MỚI - NÓNG