Malaysia bỏ quy định bốc thăm 'kỳ quặc' tại SEA Games

Malaysia bỏ quy định bốc thăm 'kỳ quặc' tại SEA Games
TPO - Chiều 3/7, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn cho biết, nước chủ nhà Malaysia sẽ không tự chọn bảng đấu tại SEA Games 29, thay vào đó bốc thăm theo điều lệ tương tự SEA Games 28 ở Singapore.

Thông tin trên được Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đưa ra sau cuộc trao đổi với Tổng thư ký Hiệp hội bóng đá Malaysia, ông Dato Hamidin.  
"Tổng thư ký Hiệp hội bóng đá Malaysia, ông Dato Hamidin vừa trao đổi và thông báo với tôi rằng sẽ áp dụng thể thức bốc thăm bóng đá như SEA Games tại Singapore. Chủ nhà và đội vô địch sẽ nằm ở 2 bảng đấu khác nhau. Còn sau đó, các cặp bốc thăm tiếp theo sẽ xác định dựa trên thứ tự bảng xếp hạng thế giới", Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn chia sẻ.

Như vậy, SEA Games 29 có 11 đội bóng chia làm 2 bảng đấu. Nhà vô địch SEA Games 28 là Thái Lan và chủ nhà Malaysia sẽ được phân về hai bảng đấu. Á quân Myanmar và HCĐ SEA Games 28- Việt Nam sẽ là một cặp bốc thăm, cũng được chia về hai bảng đấu. Các đội còn lại cũng được chia cặp, phân bảng theo thứ bậc tương tự như bình thường.  

Trước đó, trong điều lệ sơ bộ gửi các Liên đoàn bóng đá trong khu vực, nước chủ nhà Malaysia thông báo được quyền tự chọn bảng đấu cho mình. Trong cuộc họp lần thứ 11 của Hội đồng Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) nhiệm kỳ 2015/2019 diễn ra tại Nha Trang cách đây 2 ngày, các nước thành viên thống nhất ý kiến rằng, việc chủ nhà Malaysia được quyền chọn bảng đấu sau khi các đội đã bốc thăm xong sẽ dẫn đến sự thiếu khách quan và không đảm bảo cân bằng về chuyên môn giữa các bảng đấu.

MỚI - NÓNG