Malaysia ban bố tình trạng khẩn cấp COVID-19 đến tận 1/8/2021, thực tế căng thẳng đến đâu?

HHT - Quốc vương Malaysia vừa ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc để chống sự lây lan nhanh chóng của COVID-19. Tình trạng này sẽ kéo dài đến tận 1/8/2021, mặc dù bây giờ mới là đầu năm. Vậy tình hình ở Malaysia căng thẳng đến mức nào rồi?

Ngày hôm nay, 12/1, Quốc vương Malaysia Al-Sultan Abdullah vừa ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc để ngăn chặn đại dịch COVID-19. Tình trạng khẩn cấp này sẽ kéo dài đến 1/8/2021, hoặc có thể kết thúc sớm hơn, nếu đại dịch có thể được kiểm soát trước đó và số ca nhiễm giảm xuống.

Sau tuyên bố của Quốc vương, Chính phủ Malaysia sẽ lập một ủy ban độc lập cùng với các chuyên gia y tế để tìm cách khống chế tình trạng COVID-19 đang phức tạp như hiện nay.

Malaysia ban bố tình trạng khẩn cấp COVID-19 đến tận 1/8/2021, thực tế căng thẳng đến đâu? ảnh 1

Tình trạng khẩn cấp ở Malaysia sẽ kéo dài đến 1/8/2021, tức là gần hết 2/3 năm nay. Ảnh: Reuters.

Đồng thời, Quốc vương Malaysia cũng kêu gọi người dân khi đối diện với tình trạng khẩn cấp kéo dài cũng như các quy định khác về hạn chế đi lại thì hãy bình tĩnh và kiên cường.

Từ ngày mai, 13/1, ít nhất 6 bang của Malaysia sẽ bị áp dụng lệnh hạn chế đi lại, nhiều nơi khác có áp dụng nhưng tùy điều kiện.

Ngày hôm qua, Thủ tướng Malaysia là Muhyiddin Yassin cũng đã thông báo về lệnh phong tỏa 14 ngày đối với thủ đô Kuala Lumpur. Ông nói rằng hệ thống y tế của nước này “đang ở điểm nguy hiểm”. Theo đó, số giường bệnh và số chỗ dành cho bệnh nhân ở các khoa chăm sóc tích cực thuộc những bệnh viện chuyên điều trị COVID-19 đang sắp đầy kín.

Malaysia ban bố tình trạng khẩn cấp COVID-19 đến tận 1/8/2021, thực tế căng thẳng đến đâu? ảnh 2

Có thời điểm, các nhân viên y tế ở Malaysia phải làm việc nhiều tuần liền mà không được gặp gia đình. Họ kêu gọi mọi người tuân thủ lệnh hạn chế đi lại. Ảnh: NSTP/ MOHAMAD SHAHRIL BADRI SAALI.

Số ca nhiễm mới theo ngày ở Malaysia cũng đạt mức cao kỷ lục vào tuần trước, lần đầu tiên vượt qua mốc 3.000 ca/ ngày. Tổng số ca nhiễm COVID-19 là hơn 138.000 ca vào ngày 11/1, số ca tử vong là 555.

Bởi vậy, cả Thủ tướng Malaysia lẫn các chuyên gia y tế đều cho rằng, nếu không ban bố tình trạng khẩn cấp và áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt thì có nguy cơ không thể kiểm soát đại dịch ở nước này.

Malaysia ban bố tình trạng khẩn cấp COVID-19 đến tận 1/8/2021, thực tế căng thẳng đến đâu? ảnh 3
Theo (Theo nhiều nguồn tin)
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm