Mai Linh tại miền Bắc chia tách, mua thêm 1000 xe mới

Mai Linh đầu tư xe mới tại Miền Bắc
Mai Linh đầu tư xe mới tại Miền Bắc
TPO - Tập đoàn Taxi Mai Linh vừa chính thức tách Cty Đông Đô – một doanh nghiệp liên kết lớn ra khỏi Mai Linh Miền Bắc. Cty Đông Đô sẽ sử dụng hệ thống nhận diện thương hiệu mới còn Mai Linh tuyên bố mua thêm 1.000 xe mới sau khi Đông Đô được tách ra.

Cụ thể, sau khi chia tách, Mai Linh miền Bắc vẫn giữ nguyên tên gọi, màu sơn, logo, decan quen thuộc của Mai Linh; còn Đông Đô sẽ có màu sơn, logo, decan khác không giống Mai Linh. Về tổng đài, kênh tần số, các điểm kinh doanh tiếp thị, các loại thẻ Taxi Card, MCC,… hai bên sẽ thương thảo để thống nhất phương án phù hợp.

Sau khi chia tách, taxi và lái xe thuộc bên nào sẽ do bên đó tiếp tục quản lý. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho người lao động, nếu lái xe Đông Đô mong muốn được làm việc tại Mai Linh miền Bắc sẽ được tiếp nhận. Mai Linh miền Bắc cũng sẽ đầu tư thêm 1.000 phương tiện mới để cân đối số lượng xe taxi, đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Mai Linh miền Bắc cam kết việc tách Đông Đô ra khỏi hệ thống Mai Linh không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng.

Từ năm 2008, Cty Cổ phần Mai Linh Đông Đô (gọi tắt là Đông Đô) đã liên kết với Công ty Cổ phần Mai Linh miền Bắc (gọi tắt là Mai Linh miền Bắc) - thành viên của hệ thống Tập đoàn Mai Linh.

Đông Đô cùng Mai Linh miền Bắc sử dụng chung tổng đài, chung kênh tần số, các điểm kinh doanh tiếp thị, các hoạt động điều phối taxi, các loại thẻ Taxi Card, MCC; xe của Đông Đô sử dụng màu sơn, logo, decan của Mai Linh.

Tuy nhiên, hai bên vẫn thực hiện chế độ hạch toán độc lập. Doanh thu từ kinh doanh vận tải, chi phí quản lý, điều hành, chi trả lương cho cán bộ công nhân viên đều vận hành riêng biệt.

MỚI - NÓNG