Mafia mua chuộc 7 cầu thủ U.23 Đông Timor

Mafia mua chuộc 7 cầu thủ U.23 Đông Timor
Bốn kẻ tình nghi dàn xếp tỷ số trận U.23 Malaysia – U.23 Đông Timor, trong đó có trùm cá độ bóng đá Rajendran, đã phải hầu tòa. Theo cáo trạng, ông trùm người Singapore gốc Ấn này đã móc nối với 3 đối tác để dùng tiền mua chuộc ít nhất 7 cầu thủ U.23 Đông Timor bán độ trong trận gặp U.23 Malaysia tại SEA Games 28.

Rajendran bị kết tội hối lộ Orlando Mandes – GĐKT kiêm Trưởng đoàn U.23 Đông Timor để dàn xếp cho một số cầu thủ bán độ ở trận gặp U.23 Malaysia. Ông trùm này cũng hứa hẹn thưởng cho Orlando trong vụ này là 15.000 đôla Singapore. Trong khi đó, cựu cầu thủ Đông Timor là Moises De Jesus và đồng phạm người Indonesia Nasiruudin đều bị kết tội mua chuộc cầu thủ bán độ.

Orlando yêu cầu cần có luật sư và cho rằng ông ta “chỉ đưa ra gợi ý với các tuyển thủ” và khẳng định không có thỏa thuận chắc chắn theo kiểu “giấy trắng, mực đen” với các đối tượng khác.

Danh sách 7 cầu thủ mà mafia muốn mua chuộc để thua U.23 Malaysia không được tiết lộ và 20 cầu thủ U.23 Đông Timor đăng ký ở SEA Games 28 đều vẫn luyện tập, thi đấu. Sau 3 trận ra quân, họ thua U.23 Thái Lan, U.23 Malaysia cùng với tỷ số 0-1 và thắng U.23 Brunei 2-1.

Khác với 2 kỳ SEA Games gần đây, với dàn cầu thủ trưởng thành, được đào tạo ở khắp nơi trên thế giới nhưng thi đấu thất thường, giải năm nay U.23 Đông Timor chơi quyết tâm, chứng tỏ sự khó chịu và có thể, đó là hệ quả tích cực từ vụ án tiêu cực bị phanh phui ngay trước thềm giải đấu.

Theo Theo Thể thao 24h
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).