Madagascar: Rơi trực thăng ngoài khơi, bộ trưởng sống sót sau khi bơi 12 tiếng vào bờ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Serge Gelle - Bộ trưởng Cảnh sát Madagascar, hôm 21/12 đã bơi khoảng 12 tiếng vào bờ sau khi may mắn sống sót sau một vụ tai nạn trực thăng.

Theo Straitstimes, chiếc trực thăng chở Bộ trưởng Gelle và 3 người khác gặp tai nạn ngoài khơi Madagascar hôm 20/12, khi ông Gelle đang đến khảo sát hiện trường một vụ đắm tàu.

Bộ trưởng Gelle cùng một cảnh sát may mắn sống sót sau vụ tai nạn. Hai người đã bơi vượt biển suốt 12 tiếng đồng hồ và chạm đến thị trấn Mahambo (Madagascar) sáng 21/12.

Nguyên nhân vụ tai nạn chưa được tiết lộ. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm 2 người mất tích.

Một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy ông Gelle (57 tuổi) nằm thở hổn hển trên một chiếc ghế khi vẫn đang mặc bộ đồng phục rằn ri.

Madagascar: Rơi trực thăng ngoài khơi, bộ trưởng sống sót sau khi bơi 12 tiếng vào bờ ảnh 1

Ông Gelle nằm nghỉ sau khi được đưa lên bờ. Ảnh: Twitter

“Chắc tôi vẫn chưa tận số”, ông Gelle nói, đồng thời cho biết mình cảm thấy rất lạnh nhưng không bị thương.

“Tôi rất buồn vì không biết đồng đội của mình còn sống hay không. Trên máy bay có 4 người. Tôi ngồi sau phi công. Tôi không có áo phao nên dùng ghế máy bay để nổi. Tôi phải cởi bỏ gần như mọi thứ mình đang mang trên người, ví dụ ủng và thắt lưng. Tôi đã làm tất cả để sống sót.”

Madagascar: Rơi trực thăng ngoài khơi, bộ trưởng sống sót sau khi bơi 12 tiếng vào bờ ảnh 2

Ông Gelle (áo xanh) là một trong hai người may mắn sống sót sau vụ tai nạn trực thăng trên biển. Ảnh: Straitstimes

Zafisambatra Ravoavy - một quan chức an ninh tiết lộ ông Gelle đã sử dụng một chiếc ghế trực thăng làm phao khi lênh đênh trên biển. “Ông ấy có sức dẻo dai tuyệt vời khi chơi thể thao và vẫn giữ vững phong độ này khi trở thành bộ trưởng. Ông ấy như thể mới chỉ 30 tuổi, và là một người có thần kinh thép”.

Ông Gelle trở thành Bộ trưởng Cảnh sát Madagascar sau cuộc cải tổ nội các hồi tháng 8. Trước đó, ông từng phục vụ trong ngành cảnh sát suốt 3 thập kỷ.

Ngày 20/12, một con tàu gỗ nghi là tàu hàng chở khách trái phép đã chìm ngoài khơi Madagascar. Trên tàu chở 130 người. Ít nhất 64 người được xác định đã thiệt mạng, trong đó có 5 trẻ em.

Theo Straitstimes, Metro
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.