[MÁCH NƯỚC WORLD CUP] Nga vs Saudi Arabia: Mở màn nên tin 'kèo dưới'

Thủ thành Akinfeev của Nga cũng cần hết sức tập trung nếu không muốn lọt lưới ở trận khai mạc
Thủ thành Akinfeev của Nga cũng cần hết sức tập trung nếu không muốn lọt lưới ở trận khai mạc
TPO - Có lẽ người Nga và rất nhiều CĐV trên thế giới đều chờ đợi một chiến thắng tưng bừng cho đội chủ nhà ở trận mở màn World Cup. Nhưng lịch sử lại nói rằng, trận khai mạc nên tin vào đội “chiếu dưới”.

Sau bao chờ đợi, cuối cùng trái bóng World Cup 2018 cũng lăn qua vạch xuất phát với cuộc đọ sức giữa Nga và Saudi Arabia. Có lẽ, người Nga và rất nhiều CĐV trên thế giới đều chờ đợi một chiến thắng tưng bừng cho đội chủ nhà. Nhưng lịch sử lại nói rằng, trận mở màn nên tin vào đội “chiếu dưới”.

Nhìn lại lịch sử 10 trận khai mạc World Cup gần nhất, chỉ có 2 lần đội bóng được xếp là “cửa trên” thắng đậm trong trận khai mạc, đủ đậm để đem lại niềm vui cho những ai không ngại “tốn kém”, đặt niềm tin vào họ. Đó là trận Đức thắng Costa Rica 4-2 năm 2006 và trận Brazil hạ Croatia 3-1 năm 2014.

Trong khi đó, chuyện những đội “cửa trên” gây thất vọng ở trận mở màn World Cup thì rất nhiều. Bản thân Đức, khi còn gọi là Tây Đức, cũng từng hòa 0-0 với Ba Lan ở trận khai mạc World Cup 1978 trong bối cảnh họ đang là ĐKVĐ thế giới. Còn Brazil năm 1974 chia điểm 0-0 với Nam Tư ở trận khai màn dù đội “cửa trên” Brazil năm ấy thậm chí sở hữu 3 chức vô địch thế giới liên tiếp.

Không chỉ hòa, việc các đội “cửa trên” thậm chí còn thua trận khai mạc cũng khá… phổ biến. World Cup 2002, ĐKVĐ thế giới Pháp thua sốc đội “cửa dưới” Senegal với tỷ số 0-1. Tại Italia 1990, Argentina khi ấy cũng là ĐKVĐ thế giới và có Diego Maradona trong đội hình, vẫn thua Cameroon 0-1. Xa hơn một chút, Argentina cũng thua Bỉ 0-1 ở trận khai mạc World Cup 1982, khi cũng đang là… ĐKVĐ thế giới.

Vậy những dữ liệu kể trên khẳng định, dù tối nay, Nga là “cửa trên” so với Saudi Arabia, lại có lợi thế sân nhà, thì vẫn rất khó để tin vào một chiến thắng tưng bừng cho họ. "Gấu Nga" cùng lắm chỉ đánh bại được đội bóng châu Á với cách biệt 1 bàn. Mà như thế, là gieo sầu cho những ai đặt niềm tin vào họ. Bởi trận này tỷ lệ mà các hãng cá cược thế giới đưa ra là Nga chấp 1 thua nửa các vị khách đến từ Saudi Arabia.

[MÁCH NƯỚC WORLD CUP] Nga vs Saudi Arabia: Mở màn nên tin 'kèo dưới' ảnh 1 Saudi Arabia (áo sẫm) từng gây khá nhiều khó khăn cho Đức trong trận giao hữu giữa hai đội cách đây ít ngày.

Lời khuyên của chuyên gia

CHUYÊN GIA JIM KNIGHT (GOAL.COM) cho rằng Nga chỉ thắng 2-1 ở trận mở màn. "Cả hai đội đều không có màn chuẩn bị ấn tượng cho VCK World Cup 2018. Nga thậm chí còn trải qua 7 trận giao hữu liên tiếp không thắng. Trong khi đó, Saudi Arabia - dưới sự dẫn dắt của cựu tiền đạo Barca, Juan Antoni Pizzi, đã chơi khá kiên cường khi gặp các đại diện châu Âu là Italia và Đức. Họ chỉ chịu thua 1-2 trước hai đội “cửa trên” này và rất có thể cũng chỉ thua Nga với tỷ số tương tự".

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.