THÁNG THANH NIÊN NĂM 2023:

Mạch Khanh: Hành trình từ nữ sinh Kiến trúc đến cú rẽ ngang liều lĩnh 'làm chủ bầu trời'

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Vừa qua, netizen rần rần chia sẻ hình ảnh của Mạch Thị Thùy Khanh, là một gen Z gắn bó với nghề phi công. Cô gái sinh năm 1996 này đã có những chia sẻ đặc biệt về hành trình học tập và làm công việc mà nhiều bạn trẻ mơ ước. 

Mạch Thị Thùy Khanh là một cô nàng năng động, hoạt bát và thực sự dành hết tâm huyết cho công việc của mình. Từ nữ sinh trường ĐH Kiến trúc, Mạch Khanh đã tiếp tục rẽ ngang với nghề phi công một cách "liều lĩnh".

Mạch Khanh: Hành trình từ nữ sinh Kiến trúc đến cú rẽ ngang liều lĩnh 'làm chủ bầu trời' ảnh 1

Khanh cho biết: “Trước đó, mình đã rất thích ngành hàng không nhưng chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ trở thành phi công. Cho đến khi muốn rẽ hướng, mình mới tìm hiểu thêm về công việc khá thú vị, đồng thời đòi hỏi trách nhiệm rất cao này. Và mình thấy có lẽ nó cũng phù hợp với bản thân”.

Mạch Khanh: Hành trình từ nữ sinh Kiến trúc đến cú rẽ ngang liều lĩnh 'làm chủ bầu trời' ảnh 2

Có mẹ làm việc trong lĩnh vực hàng không nên Mạch Khanh hẳn đã có sẵn niềm yêu thích với công việc này. Cô đã chủ động chuẩn bị mọi thứ cho việc học, vì khối lượng kiến thức của ngành hàng không rất lớn, từ kỹ thuật đến tâm lý đều đòi hỏi sự trau dồi nghiêm túc.

Mạch Khanh: Hành trình từ nữ sinh Kiến trúc đến cú rẽ ngang liều lĩnh 'làm chủ bầu trời' ảnh 3

Sau một năm theo học, Mạch Khanh đã xuất sắc nhận 3 tấm bằng lái máy bay cơ bản, được làm Cơ phó ở Hãng hàng không uy tín tại Việt Nam. Cô nàng gen Z cảm nhận được trách nhiệm lớn, nhận thức được sự quan trọng của từng chi tiết nhỏ trong công việc, khi trên mỗi chuyến bay là tính mạng của hàng trăm con người.

Mạch Khanh: Hành trình từ nữ sinh Kiến trúc đến cú rẽ ngang liều lĩnh 'làm chủ bầu trời' ảnh 4

Về những áp lực khi chọn theo nghề phi công, Mạch Khanh chia sẻ: “Cũng không hẳn là 'từng trải qua' mà mình nghĩ, tất cả phi công vẫn luôn trong tâm thế chịu áp lực vì đã chọn một công việc nhiều trách nhiệm như thế. Trách nhiệm phải cố gắng học hỏi không ngừng. Tất cả phi công đều phải trải qua việc 'đánh giá định kỳ' rất thường xuyên và liên tục”.

Mạch Khanh: Hành trình từ nữ sinh Kiến trúc đến cú rẽ ngang liều lĩnh 'làm chủ bầu trời' ảnh 5

Chuyến bay đầu tiên mà Khanh trải nghiệm mang lại cảm xúc, sự lựa chọn này chính là điều mà cô hằng mong muốn. Phi công là một công việc có nhiều yêu cầu khắt khe, đầu tư cũng cao. Với những bạn trẻ muốn theo đuổi ngành nghề này, Mạch Khanh chỉ ra: “Có 3 điều mình nghĩ cần chuẩn bị thật kỹ trước khi bắt đầu học phi công để quá trình học trở nên thuận lợi hơn. Đầu tiên là điều kiện sức khoẻ. Tiếp theo là điều kiện kinh tế của gia đình. Và sau cùng là khả năng học tập nói chung, khả năng Anh ngữ nói riêng”.

Mạch Khanh: Hành trình từ nữ sinh Kiến trúc đến cú rẽ ngang liều lĩnh 'làm chủ bầu trời' ảnh 6

Trong công việc hiện tại, Mạch Khanh rất chú ý việc ăn uống nhất để không ảnh hưởng đến chuyến bay. Còn những ngày nghỉ thì cô vẫn 'nuông chiều' bản thân thích gì thì ăn đó. Vì tính chất công việc phải di chuyển nhiều, thời gian làm việc thất thường nên Khanh cũng ưu tiên việc ngủ để lại sức, điều chỉnh đồng hồ sinh học cho hợp lý.

Mạch Khanh: Hành trình từ nữ sinh Kiến trúc đến cú rẽ ngang liều lĩnh 'làm chủ bầu trời' ảnh 7

Dành toàn thời gian cho công việc chính nhưng Mạch Khanh còn là một YouTuber với những video chia sẻ về cuộc sống, những trải nghiệm với máy bay và khám phá các nước khác. Tính theo giờ bay, cô đã bay được hơn 300 giờ, còn chuyến bay dài nhất là bay ở Mỹ, kéo dài 5 tiếng. Mạch Khanh luôn hào hứng khi chuẩn bị cho một chuyến bay, vì đều có những trải nghiệm mới mẻ cho bản thân để chia sẻ với mọi người.

Mạch Khanh: Hành trình từ nữ sinh Kiến trúc đến cú rẽ ngang liều lĩnh 'làm chủ bầu trời' ảnh 8

Khanh tâm sự: “Chắc chắn là việc mình may mắn được các bạn đón nhận và biết đến nhiều hơn cũng đồng nghĩa với việc mình càng phải thận trọng hơn trong công việc và những điều mình chia sẻ. Dung hoà mọi thứ để vẫn không làm ảnh hưởng đến công ty nhưng vẫn đem lại nhiều điều mới mẻ, hay ho đến với mọi người”.

Mạch Khanh: Hành trình từ nữ sinh Kiến trúc đến cú rẽ ngang liều lĩnh 'làm chủ bầu trời' ảnh 9

Là người bay nhiều và đặt chân đến các quốc gia khác nhau, Mạch Khanh vẫn có mong ước được đến những quốc gia ở Bắc Âu hay Bắc Mỹ để tận mắt được nhìn ngắm cực quang. Là một người cũng khá sợ lạnh nhưng vì mong muốn đó nên Khanh bảo, trong tương lai, cô sẽ cố gắng sắp xếp được một chuyến đi như thế. Khanh cũng mong sẽ cân bằng được sở thích cá nhân mà vẫn chu toàn được công việc hiện tại.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.