'Má mì' 8X điều chân dài bán dâm 130 USD cho khách ngoại

Là chủ quán karaoke nhưng để kiếm thêm thu nhập, Mai cùng 3 đồng phạm tổ chức đường dây mại dâm để phục vụ khách nước ngoài.

VKSND Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Mai (35 tuổi, trú quận Đống Đa) và 3 đồng phạm về tội Môi giới mại dâm, quy định tại Khoản 2, Điều 328 Bộ luật Hình sự. Các bị can còn lại gồm Tạ Văn Minh (35 tuổi, ở quận Hà Đông); Nguyễn Thị Yến (29 tuổi, trú quận Thanh Xuân) và Nguyễn Hồng Sơn (22 tuổi, quê Phú Thọ).

 Theo cáo buộc, đầu năm 2017, Mai mở quán karaoke ở phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, chủ yếu để phục vụ khách Hàn Quốc. Mai thuê Minh làm quản lý do người này thạo tiếng Hàn.

 Thấy khách đến hát có nhu cầu mua dâm, Mai và Minh bàn nhau lập đường dây bán dâm. Biết Yến và Sơn có mối cung cấp "chân dài", 4 bị can thỏa thuận cùng nhau "làm ăn". Mai phân công Minh trực tiếp giao dịch với khách để thỏa thuận giá "đi khách nhanh" 2 triệu đồng, qua đêm 3 triệu. Minh còn theo dõi lịch bán dâm của mỗi chân dài để thu tiền "lại quả" mỗi người 500.000 đồng.

 Mai thỏa thuận, nếu quán karaoke cần thêm chân dài thì Yến sẽ điều Sơn chở các cô gái đến phục vụ khách. 4 bị can cùng chia nhau tiền thu được từ gái làng chơi. Tối 19/1, một nhóm khách người Hàn Quốc đề nghị Mai gọi 8 chân dài đến bán dâm. Do thiếu người nên Mai nhắn Yến và Sơn điều 4 cô gái.

 Sau khi trả cho chủ quán 130 USD mỗi người, 8 đôi nam nữ đưa nhau đến một khách sạn ở phường Phú Đô "vui vẻ" thì bị công an bắt quả tang.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.