M.U vs QPR (4-0): Hiến tế 'Thiên hà đỏ'

M.U vs QPR (4-0): Hiến tế 'Thiên hà đỏ'
TPO - Vòng 4 Premier League, Van Gaal có cơ hội trình làng “Thiên hà đỏ” tại thánh địa Old Trafford sau một kỳ chuyển nhượng điên cuồng mua sắm. Cần một con mồi để làm vật hiến tế và QPR trở thành vị khách tội nghiệp.

Theo dõi cuộc đọ sức giữa M.U và QPR, huyền thoại bóng đá Anh Gary Lineker viết trên twitter: “Tôi nghĩ rằng mùa giải của M.U đã bắt đầu từ đây”. Ông hoàn toàn có lý nếu nhìn vào những gì mà “Quỷ đỏ” thể hiện trước QPR.

Khi kỳ chuyển nhượng mùa hè 2014 khép lại cũng là lúc HLV Louis van Gaal nói rằng, ông đã có trong tay những yếu tố cần thiết để giúp M.U trở lại với thời hoàng kim. Quả vậy, 160 triệu bảng đã chi ra, 6 tân binh chất lượng gồm Luke Shaw, Ander Herrera, Marcos Rojo, Angel di Maria, Daley Blind và Radamel Falcao lần lượt cập bến Old Trafford. Như tờ Mirror bình luận, trong tay nhà cầm quân người Hà Lan bây giờ chính là một “Thiên hà đỏ” quy tụ những ngôi sao đắt giá.

Vòng 4 Premier League, Van Gaal có cơ hội trình làng “Thiên hà đỏ” và thật ý nghĩa khi nó diễn ra ngay tại Old Trafford. Cần một con mồi để làm vật hiến tế và QPR trở thành vị khách tội nghiệp. Những tân binh như Herrera, Blind, Rojo hay Di Maria xuất trận ngay từ đầu. Ngoài ra, một điểm tích cực nữa là cựu HLV Bayern Munich đã cho các học trò trở lại với sơ đồ 4-4-2 quen thuộc, thay vì chơi 3-5-2 như giai đoạn vừa qua.

Sự thanh thoát là điều dễ nhận thấy. Trong khoảng 20 đầu trận, mặc dù không ghi bàn, nhưng M.U liên tục có những pha xâm nhập vào vòng cấm của QPR. Sức ép liên tục cuối cùng đã khiến hàng thủ đội khách không còn có thể chống đỡ nổi. Trước khi hiệp 1 khép lại, Di Maria, Herrera rồi Rooney lần lượt ghi bàn để giúp “Quỷ đỏ” vượt lên dẫn tước với tỷ số 3-0.

Hiệp 2 diễn ra tương tự hiệp 1 và nhân vật chói sáng nhất trận đấu không ai khác chính là Di Maria. Ngoài bàn mở tỷ số từ pha đá phạt rất quái thì tiền vệ người Argentina còn kiến tạo để Mata nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 58. Ngoài ra, nếu như Rooney và Van Persie tận dụng tốt hơn những cơ hội ngon ăn khác mà số 7 tạo ra, tỷ số có lẽ đã không dừng lại con số 4-0.

Một màn ra mắt tuyệt vời của “Thiên hà Manchester” và như BLV Gary Lineker viết: “Tôi nghĩ rằng mùa giải của M.U đã bắt đầu từ đây”. Các đối thủ, trong đó có cả Man City và Chelsea hay liệu chừng, “Quỷ đỏ” thực sự đã hiện hình và họ sẽ không ngừng săn mồi.

Dưới đây là diễn biến chính của trận đấu:

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

14/09/2014 21:14

Đội hình xuất phát:

M.U: De Gea, Rafael, Evans, Rojo, Blackett, Blind, Herrera, Mata, Di Maria, Rooney, Van Persie.

QPR: Green, Isla, Ferdinand, Caulker, Hill, Sandro, Kranjcar, Fer, Phillips, Austin, Hoilett.



14/09/2014 21:15

M.U vs QPR (4-0): Hiến tế 'Thiên hà đỏ' ảnh 1 Tân binh Falcao (trái) có tên trong đội hình dự bị của M.U

14/09/2014 21:19

Trong đội hình xuất phát của M.U có sự góp mặt của 4 tân binh là Rojo, Blind, Herrera và Di Maria.

14/09/2014 21:22

Ngoài những tân binh, một điểm đáng chú ý của M.U ở trận đấu hôm nay chính là sơ đồ chiến thuật. Có vẻ như HLV Van Gaal đã quyết định dùng đội hình 4-4-2 cho cuộc tiếp đón QPR.

14/09/2014 21:25

M.U vs QPR (4-0): Hiến tế 'Thiên hà đỏ' ảnh 2 Cựu danh thủ Gary Neville cho rằng M.U sẽ đá theo đội hình 4-4-2 hình kim cương.

14/09/2014 21:30

M.U vs QPR (4-0): Hiến tế 'Thiên hà đỏ' ảnh 3 CĐV QPR trước sân Old Trafford.

14/09/2014 21:33

Van Gaal ép Valencia học tiếng Anh. Để giúp các cầu thủ Man United liên lạc với nhau dễ dàng hơn, mới đây HLV Louis van Gaal đã yêu cầu các thành viên nói tiếng Tây Ban Nha trong đội, đặc biệt là trường hợp của Antonio Valencia phải theo học một khóa tiếng Anh. (XEM CHI TIẾT)

14/09/2014 21:36

Trận đấu tối nay sẽ là một trận đấu đặc biệt đối với trung vệ Rio Ferdinand của QPR. Đây là lần đầu tiên cầu thủ này trở lại sân Old Trafford trong tư thế đối địch. Mùa hè vừa qua, anh đã bị “Quỷ đỏ” thải loại theo dạng hết hợp đồng.

Được biết, hiện QPR rất trọng dụng trung vệ này. Ban lãnh đạo QPR vừa lên kế hoạch hợp tác lâu dài với Rio Ferdinand, đồng thời xem xét khả năng bổ nhiệm trung vệ 35 tuổi này trở thành người kế nhiệm của HLV Harry Redknapp trong tương lai. (XEM CHI TIẾT)

M.U vs QPR (4-0): Hiến tế 'Thiên hà đỏ' ảnh 4 

14/09/2014 21:37

M.U vs QPR (4-0): Hiến tế 'Thiên hà đỏ' ảnh 5 Các cầu thủ QPR trên sân Old Trafford.

14/09/2014 21:41

M.U vs QPR (4-0): Hiến tế 'Thiên hà đỏ' ảnh 6 Góp mặt trong đội hình xuất phát của M.U ở cuộc tiếp đón QPR tối nay, tân binh Di Maria sẽ có trận đấu đầu tiên ở Old Trafford trong tư cách cầu thủ của Quỷ đỏ. 

14/09/2014 21:45

Trong các cuộc đối đầu ở hai mùa Ngoại hạng Anh gần đây, Man United đều toàn thắng trước QPR dù đá trên sân nhà hay sân khách. cụ thể Quỷ đỏ đã thắng cả 4/4 lần đụng độ, ghi đến 9 bàn và chỉ để lọt lưới đúng 1 lần.

14/09/2014 21:49

M.U vs QPR (4-0): Hiến tế 'Thiên hà đỏ' ảnh 7 Falcao khởi động trước trận đấu. Cầu thủ này không có tên trong đội hình xuất phát của M.U

14/09/2014 21:52

Theo thỏa thuận giữa các bên, M.U sẽ mua đứt Radamel Falcao vào mùa hè tới với mức giá không thấp hơn 35 triệu bảng nếu tiền đạo người Colombia này có thể ra sân tối thiểu 15 trận và ghi 5 bàn thắng. (XEM CHI TIẾT)

14/09/2014 21:56

"Chúng tôi chơi với 4 hậu vệ, hàng tiền vệ gồm Blind, Di Maria, Mata và Herrera. Van Persie và Rooney đá cặp tiền đạo. Sở dĩ M.U thi đấu với đội hình 4-4-2 vì có những ca chấn thương như Smalling hay Jones", HLV Van Gaal lý giải cho việc chọn sơ đồ chiến thuật ở cuộc tiếp đón QPR hôm nay.

14/09/2014 22:00

Trận đấu bắt đầu QPR giao bóng.

14/09/2014 22:06

Phút thứ 3, M.U được hưởng qua phạt góc đầu tiên của trận đấu.

14/09/2014 22:09

Trong những phút đầu của trận đấu, M.U chủ động kiểm soát bóng. Phút thứ 8, Rafael (2-M.U) vừa thực hiện một pha căng ngang rất đúng tầm. Đáng tiếc cú dứt điểm của Mata (8-M.U) lại đưa bóng đi quá bổng.

14/09/2014 22:14

Những phút đầu trận đấu, nhờ trở lại với sơ đồ 4-4-2, lối chơi của M.U đã trở nên rất thanh thoát. Khá nhiều pha xuống bóng từ biên nguy hiểm đã được tạo ra.

14/09/2014 22:17

M.U vs QPR (4-0): Hiến tế 'Thiên hà đỏ' ảnh 8 CĐV nhí của M.U bày tỏ sự phấn khích với đội hình nhiều ngôi sao của đội nhà.

14/09/2014 22:18

Phút 13, Herrera (21-M.U) dứt điểm từ xa. Bóng đập trúng người Ferdinand (5-QPR) bật ra.

14/09/2014 22:20

Phút 18, M.U tổ chức phản công nhanh. Di Maria (7-M.U) dốc bóng bên cánh trái rồi căng ngang vào cấm địa nhưng hậu vệ QPR đã kịp phá bóng.

14/09/2014 22:21

Tính tới thời điểm này của trận đấu, M.U kiểm soát tới 75% thời lượng bóng.

14/09/2014 22:27

VÀO! M.U-QPR: 1-0. Phút thứ 23, Di Maria (7-M.U) thực hiện cú sút phạt. Bóng đi xoáy rồi chạm đất đổi hướng đi thẳng vào khung thành trong sự bất lực của thủ môn Green (1-QPR).

14/09/2014 22:29

M.U đang chơi rất hứng khởi sau khi có được bàn mở tỷ số.

14/09/2014 22:31

M.U vs QPR (4-0): Hiến tế 'Thiên hà đỏ' ảnh 9 Với pha lập công mở tỷ số, Di Maria đã có bàn thắng đầu tiên cho M.U. Ngoài ra "Thiên thần" cũng là cầu thủ Argentina thứ 31 ghi bàn tại Premier League.

14/09/2014 22:32

Phút thứ 30, Di Maria (7-M.U) đi bóng bên cánh trái rồi chuyền vào cấm địa cho Van Persie (20). Tiền đạo người Hà Lan bật cao đánh đầu nhưng bóng đi hơi bổng.

14/09/2014 22:33

Phút thứ 32. Suýt chút nữa thủ thành De Gea (1-M.U) đã trở thành tội đồ khi có pha xử lý bóng rất lóng ngóng. Rất may cho anh là Evans (6-M.U) đã kịp lao về cản phá khi khung thành đã bỏ trống.

14/09/2014 22:35

Phút 33, Van Persie (20-M.U) dính thẻ vàng sau pha phạm lỗi với cầu thủ đối phương.

14/09/2014 22:39

VÀO! M.U-QPR: 2-0. Phút thứ 35, đến lượt Herrera (21-M.U) lập công. Rooney (10-M.U) đi bóng bên cánh trái và có đường chuyền ngang thuận lợi cho Herrera. Trong tư thế không bị ai kèm, tiền vệ người Tây Ban Nha đã dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 2-0.

14/09/2014 22:43

M.U vs QPR (4-0): Hiến tế 'Thiên hà đỏ' ảnh 10 Nụ cười tươi của Sir Alex trước những gì ông chứng kiến.

14/09/2014 22:44

Tính cho tới phút 42 của trận đấu, M.U đã có 13 lần đưa bóng vào vòng cấm địa QPR và 2 trong số đó chuyển hóa thành bàn thắng.

14/09/2014 22:46

VÀO! M.U-QPR: 3-0. Phút 44, Đến lượt Rooney ghi tên mình lên bảng tỷ số. Từ một tình huống phối hợp bật tường rất nhuyễn với Herrera (21-M.U), số 10 có bóng và thực hiện một pha dứt điểm sệt đẩy hiểm hóc vào góc trái khung thành QPR, nâng tỷ số lên 3-0 cho M.U.

14/09/2014 22:48

Hết hiệp 1. M.U-QPR: 3-0.

14/09/2014 23:01

M.U vs QPR (4-0): Hiến tế 'Thiên hà đỏ' ảnh 11 Thông kê chuyên môn của hiệp 1.

14/09/2014 23:03

Hiệp 2 bắt đầu.

14/09/2014 23:06

Đầu hiệp 2, QPR có sự thay đổi người đầu tiên. Armand Traore (3) được tung vào sân thay Hill (6).

14/09/2014 23:08

Phút 48, một tình huống cứu thua xuất sắc của De Gea (1-M.U) sau cú dứt điểm căng và đầy uy lực của Kranjcar (19).

14/09/2014 23:10

M.U vs QPR (4-0): Hiến tế 'Thiên hà đỏ' ảnh 12 Với pha lập công nâng tỷ số lên 3-0, Rooney đã vươn lên bằng huyền thoại của Arsenal, Thierry Henry về số lần lập công tại Premier League với 175 bàn thắng. Hiện, Rooney chỉ còn kém Alan Shearer (260 bàn) và Andy Cole (187 bàn).
M.U vs QPR (4-0): Hiến tế 'Thiên hà đỏ' ảnh 13

14/09/2014 23:12

Phút thứ 52,Trong tư thế có thể dứt điểm, nhưng Mata (8-M.U) lại chuyền cho Rooney (10-M.U). Có vẻ bị giật mình nên số 10 đã khống chế bóng hơi tồi, tạo cơ hội cho thủ thành Green (1-QPR) ôm gọn bóng.

14/09/2014 23:14

Blind đang cho thấy anh là sự bổ sung lý tưởng cho hàng tiền vệ M.U. Trong hiệp 1, tân binh này có 55 đường chuyền bóng, đạt độ chính xác 93%.

14/09/2014 23:15

"Tôi nghĩ bây giờ mùa giải mới bắt đầu với Man United", huyền thoại bóng đá Gary Lineker bình luận.

14/09/2014 23:16

Falcao đang khởi động bên ngoài đường biên. Có vẻ như tân binh người Colombia sẽ được HLV Van Gaal tung vào sân trong ít phút tới.

14/09/2014 23:18

VÀO! M.U- QPR: 4-0. Phút 59, rốt cục thì Mata (8-M.U) cũng đã ghi bàn. Từ đường chuyền dọn cỗ của Di Maria (7-M.U), tiền vệ người Tây Ban Nha đã dễ dàng hạ gục Green (1-QPR) và nâng tỷ số lên 4-0 cho M.U.

14/09/2014 23:19

M.U vs QPR (4-0): Hiến tế 'Thiên hà đỏ' ảnh 14 Mata khai hỏa.

14/09/2014 23:19

Phút thứ 60. QPR có sự thay đổi người thứ 2. Vargas (24) vào sân thay cho Austin (9).

14/09/2014 23:22

Phút thứ 64. Rooney (10-M.U) quyết định thực hiện một cú dứt điểm kỹ thuật từ ngoài vòng cấm. Đáng tiếc bóng đi quá thiếu chính xác.

14/09/2014 23:23

Phút thứ 65, Di Maria (7-M.U) lại có một đường kiến tạo tinh tế cho Van Persie (20-M.U) nhưng một lần nữa, tiền đạo người Hà Lan lại bỏ lỡ một cách đáng tiếc.

14/09/2014 23:25

M.U vs QPR (4-0): Hiến tế 'Thiên hà đỏ' ảnh 15 Di Maria đã chơi cực kỳ ấn tượng ở trận đấu hôm nay.

14/09/2014 23:28

Phút thứ 67. M.U có liền hai sự thay đổi người. Falcao (9) và Valencia (25) đã vào sân. Rời sân là Rafael (2) và Mata (8).

14/09/2014 23:31

Phút thứ 71, Van Persie (20-M.U) rất khát khao ghi bàn. Ở tình huống vừa rồi, anh ra chân rất nhanh. Rất tiếc, bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc.

14/09/2014 23:34

Phút 74, Karl Henry (20-QPR) được tung vào sân thay Sandro (30).

14/09/2014 23:36

Phút 76, Vargas (24-QPR) dứt điểm nguy hiểm trong cấm địa M.U. Bóng đi chệch cột dọc khung hành trong gang tấc.

14/09/2014 23:38

M.U vs QPR (4-0): Hiến tế 'Thiên hà đỏ' ảnh 16 Falcao và những bước chạy đầu tiên trên sân Old Trafford.
M.U vs QPR (4-0): Hiến tế 'Thiên hà đỏ' ảnh 17

14/09/2014 23:40

Phút 81, M.U có sự thay đổi người: Di Maria rời sân nhường chỗ cho Adnan Januzaj.

14/09/2014 23:43

Phút 84, Blind (17-M.U) tung cú dứt điểm căng, thủ môn Green (1-QPR) đẩy bóng ra. Và Falcao (9-M.U) lao vào dứt điểm nhưng cũng không đánh bại được thủ thành QPR.

14/09/2014 23:46

Phút 88, Rooney dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa nhưng không gây khó cho thủ thành QPR.

14/09/2014 23:47

M.U vs QPR (4-0): Hiến tế 'Thiên hà đỏ' ảnh 18 Hai đồng đội cũ đối đầu.

14/09/2014 23:49

Phút 90, Adnan Januzaj (11-M.U) dứt điểm trong cấm địa QPR nhưng bóng đi thiếu chính xác.

14/09/2014 23:52

Hết giờ. M.U-QPR: 4-0.

MỚI - NÓNG