M.U vô địch Premier League nếu được Guardiola dẫn dắt?

M.U vô địch Premier League nếu được Guardiola dẫn dắt?
TPO - Dwight Yorke cho rằng thất bại của M.U trong cuộc đua vô địch Ngoại Hạng Anh mùa này là do triết lý phòng ngự của Jose Mourinho. Huyền thoại Quỷ đỏ khẳng định M.U chỉ kém đại kình địch cùng thành phố Man City ở vị trí HLV trưởng.

HLV Mourinho phải đối mặt với những lời trỉ trích trong suốt thời gian qua tại Old Trafford vì triết lý phòng ngự mà ông áp dụng ở M.U. Dù Mourinho đã giúp Quỷ đỏ giành 3 danh hiệu trong mùa đầu tiên và cùng đội bóng tiến vào chung kết FA Cup mùa này. Tuy nhiên khả năng của Mourinho vẫn đang bị hoài nghi nghi ông không thể giúp M.U vô địch Premier League và “Quỷ đỏ” cũng bị loại sớm khỏi Champions League mùa này.

Chi hơn 300 triệu Bảng sau 2 mùa chuyển nhượng, Mourinho mang về những cầu thủ chất lượng như Pogba, Lukaku, Sanchez,… nhưng M.U vẫn chưa thực sự thể hiện được một lối chơi thuyết phục. Cựu danh thủ Dwight Yorke khẳng định chất lượng đội hình Quỷ đỏ không hề thua kém Man City, lý do chính khiến M.U thất bại là vì chiến thuật của Mourinho.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây trên đài Dubai Eye, Dwight Yorke, tiền đạo từng thi đấu cho M.U giai đoạn 1998-2002 cho biết: “Hãy nhìn vào Man City, đừng nói với tôi rằng họ có những cầu thủ vượt trội hơn chúng ta. M.U đang có hàng công rất mạnh với những Martial, Rashford, Sanchez hay Lukaku”.

“Tôi nghĩ sự khác biệt giữa M.U và Man City chính là bởi họ có Pep Guardiola, một HLV suy nghĩ tích cực và theo đuổi triết lý tấn công. Còn Mourinho thì chỉ chờ đợi những chiến thắng 1-0 và đề cao phòng ngự. Khi người hâm mộ trả tiền để vào sân, điều họ mong đợi chắc chắn là những bàn thắng và lối chơi đẹp mắt. Đây là điều khác biệt mà M.U còn chưa làm được”, Yorke khẳng định.

Hiện tại đoàn quân của Mourinho vẫn đang chiến đấu cho vị trí Á q.uân Premier League. MU đang có 77 điểm sau 35 trận, hơn đội xếp thứ 3 là Liverpool 5 điểm nhưng thi đấu ít hơn một trận. Lần gần nhất mà M.U vô địch Premier League là vào năm 2013 dưới thời Sir Alex Ferguson.

MỚI - NÓNG