M.U trả giá đắt sau thắng lợi trước St.Etienne

M.U trả giá đắt sau thắng lợi trước St.Etienne
TPO - Chiến thắng 1-0 của M.U trước St.Etienne đã phải trả giá đắt khi tiền vệ Henrikh Mkhitaryan dính chấn thương gân khoeo.

90 phút tại Geoffroy Guichard ở trận lượt về vòng 1/16 Europa League, M.U làm chủ cuộc chơi, tạo ra vô số cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, trong một ngày mà các chân sút vô duyên, họ chỉ ghi nổi 1 bàn thắng vào lưới St Etienne. Bàn thắng đến ở phút thứ 17 và người lập công là Henrik Mkhitaryan. Một tình huống dứt điểm đẳng cấp làm bất ngờ thủ thành đối phương của tiền vệ người Armenia.

Thế nhưng, vận rủi sớm ập đến với Mkhitaryan. Phút 24, tiền vệ người Armenia này va chạm mạnh với cầu thủ chủ nhà và không thể thi đấu tiếp. HLV Jose Mourinho buộc phải đưa Marcus Rashford vào thay thế và khi chứng kiến cậu học trò cưng ôm bắp đùi nhăn nhó đi tới đường biên dọc, nhà cầm quân người Tây Ban Nha có lý do để lo lắng.

Nên nhớ rằng, cuối tuần này đội bóng M.U sẽ bước vào trận chung kết EFL Cup với Southampton tại sân Wembley, vậy nên nếu Mkhitaryan – người đã “góp mặt” trong 5 bàn thắng ở 6 trận gần nhất của “Quỷ đỏ”, thì đõ rõ ràng là mối lo lớn cho HLV Mourinho.

Nguồn tin của tờ Goal cho hay, chấn thương của Mkhitaryan là không hề nhẹ. Dù vậy, mọi thứ sẽ chỉ sáng tỏ khi cựu ngôi sao Dortmund phải trải qua một cuộc kiểm tra y tế trong ngày để kiểm tra mức độ nặng nhẹ. Trong trường hợp xấu nhất thì đây quả là tin không mong muốn của M.U, nhất là khi  Mkhitaryan đang chơi rất vào phom.

"Thành thực mà nói thì tôi không nghĩ Mkhitaryan đủ sức dự trận chung kết cúp Liên đoàn giữa M.U và Southampton vào cuối tuần này", Mourinho nói.

Trở lại với trận đấu, nhờ chiến thắng 1-0 trước St Etienne, M.U đã đi tiếp vào vòng 1/8 với tổng tỷ số 4-0, đồng thời nâng chuỗi toàn thắng lên con số 4. Europa League chính là một trong những đấu trường mà HLV Mourinho đặt tham vọng phải vô địch ở mùa này, nhất là trong bối cảnh họ đã gần như hết cơ hội đua tranh ngôi vô địch Premier League.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.