M.U trả giá đắt sau chiến thắng trước Brighton

Scott McTominay đau đớn sau trận đấu với Brighton.
Scott McTominay đau đớn sau trận đấu với Brighton.
TPO - M.U đã phải trả giá đắt cho chiến thắng thắng trước Brighton khi tiền vệ Scott McTominay dính chấn thương mắt cá chân và phải nằm cáng rời sân.

Tối 10/11, M.U đã đánh bại Brighton với tỉ số 3-1 và leo lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Tuy vậy, niềm vui của Quỷ đỏ không trọn vẹn khi tiền vệ McTominay tái phát chấn thương mắt cá chân.

McTominay bị đau từ trận thắng Partizan ở Europa League, nhưng anh vẫn được HLV Solskjaer xếp đá chính trước Brighton. Tiền vệ này thi đấu xông xáo như thường lệ và anh là người tận dụng sai lầm của thủ môn Ryan, khiến Davy Propper đá phản lưới nhà ở phút 19, qua đó nhân đôi cách biệt cho M.U.

Thi đấu ở giữa sân, McTominay liên tục có các tình huống tranh chấp quyết liệt với cầu thủ Brighton và bị đau. Tiền vệ người Scotland thi đấu hết 90 phút, nhưng bất ngờ đổ xuống ngay sau khi trọng tài Jonathan Moss thổi còi kết thúc trận đấu. McTominay bị đau đến mức không thể tự mình rời sân và phải nằm cáng để vào đường hầm sân Old Trafford.

Trong cuộc họp báo sau trận HLV Solskjaer thừa nhận McTominay có thể phải nghỉ thi đấu hai tuần tới. Ông nói: “McTominay dính chấn thương mắt cá chân và tỏ ra khá đau đớn. Cậu ấy sẽ được kiểm tra vào ngày mai và có nguy cơ phải nghỉ thi đấu hai tuần. Tuy vậy, McTominay không quá đau đớn trên sân và tôi hy vọng cậu ấy không gặp phải vấn đề nghiêm trọng”.

Nếu McTominay chấn thương, anh sẽ không phải lên tuyển Scotland và đây có thể xem là tin tốt với M.U. Trong tháng 10 vừa qua, McTominay chính là cầu thủ xuất sắc nhất M.U theo bình chọn của người hâm mộ.

MỚI - NÓNG