M.U tính ‘hút máu’ PSG trước hạn chót chuyển nhượng

M.U muốn có chữ ký của Layvin Kurzawa ngay trước khi kỳ chuyển nhượng mùa Hè khép lại.
M.U muốn có chữ ký của Layvin Kurzawa ngay trước khi kỳ chuyển nhượng mùa Hè khép lại.
TPO - Theo tờ L'Equipe, M.U đã cử đại diện của mình đến gặp hậu vệ Layvin Kurzawa của PSG nhằm bàn về kế hoạch đưa ngôi sao 25 tuổi về Old Trafford trước khi kỳ chuyển nhượng mùa Hè này khép lại.
Vào lúc 23h00 hôm nay (9/8, giờ Việt Nam), kỳ chuyển nhượng mùa Hè tại Anh sẽ chính thức khép lại. Chính vì vậy, M.U đang gấp rút hoàn tất các kế hoạch mua sắm của mình nhằm gia tăng sức mạnh để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Hiện tại, BLĐ M.U đang nhắm chiêu mộ Jerome Boateng, Toby Alderweireld, Harry Maguire và hậu vệ thuộc biên chế của PSG - Layvin Kurzawa. Tuy nhiên, Kurzawa dường như được quan tâm hơn khi “Quỷ đỏ” vừa cử người đại diện tới gặp ngôi sao người Pháp nhằm bàn về kế hoạch gia nhập đội bóng.

Trước đó, Layvin Kurzawa cũng là mục tiêu của Wolves và Tottenham. Tuy nhiên, cả hai đội bóng này vẫn chưa muốn chiêu mộ hậu vệ người Pháp ngay bởi họ không đồng ý với mức giá 22 triệu bảng mà PSG đưa ra.

Với khả năng tài chính cũng như sự nổi tiếng vượt trội của mình, M.U đang đứng trước cơ hội lớn để chiêu mộ thành công Layvin Kurzawa. Đồng thời, việc kỳ chuyển nhượng mùa Hè chỉ còn ít giờ nữa sẽ khép lại chắc chắn sẽ khiến “Quỷ đỏ” phải sớm đưa ra quyết định cho mình.

Trong khi đó, Layvin Kurzawa cũng đang rất muốn chia tay PSG để tìm bến đỗ mới nhằm tìm kiếm cơ hội được ra sân thi đấu nhiều hơn. Bởi vì, sau 3 mùa giải gần đây, anh chỉ được ra sân đúng 71 trận và ghi được 11 bàn thắng.

Theo tờ Metro (Anh), nhiều khả năng bản hợp đồng này sẽ được công bố trong ít giờ sắp tới. 
Theo Metro
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.