M.U “thừa nước đục, thả câu” bộ đôi Arsenal

M.U muốn có cả Alex Oxlade-Chamberlain và Mesut Ozil.
M.U muốn có cả Alex Oxlade-Chamberlain và Mesut Ozil.
TPO - Trong tình cảnh Arsenal rối ren vì phong độ đi xuống, rồi tranh cãi liên quan đến tương lai của HLV Arsene Wenger, M.U đã xúc tiến kế hoạch tiếp cận bộ đôi Alex Oxlade-Chamberlain và Mesut Ozil. Đây là 2 ngôi sao mà HLV Jose Mourinho thực sự muốn mang về sân Old Trafford trong hè 2017.

Những ngày qua, bầu không khí u ám tiếp tục bao trùm Arsenal. Không chỉ là phong độ đi xuống, bị loại khỏi Champions League, hết cơ hội đua tranh ngôi vô địch Premier League, mà còn vì những tranh cãi liên quan đến tương lai của HLV Arsene Wenger. Cụ thể, rất nhiều các CĐV lẫn ngôi sao của Arsenal muốn nhà cầm quân người Pháp rời ghế, thế nhưng lãnh đạo CLB lại âm thầm triển khai kế hoạch gia hạn hợp đồng thêm 2 năm.

Trong trường hợp HLV Wenger tiếp tục công việc, không loại trừ khả năng một số ngôi sao sẽ tháo chạy khỏi Emirates để tìm tới những bến đỗ giàu tham vọng hơn, trong số đó có thể kể ra Alex Oxlade-Chamberlain, Alexis Sanchez hay Mesut Ozil... Oxlade-Chamberlain từng công khai muốn ra đi vào hè 2017, Alexis Sanchez cũng bóng gió như vậy, còn Mesut Ozil liên tục từ chối đặt bút ký vào bản hợp đồng mới.

Trước tình hình rối ren ở Arsenal, M.U đã lợi dụng để tiếp cận Oxlade-Chamberlain và Ozil. Theo The Sun, HLV Jose Mourinho rất kết hai ngôi sao này, đặc biệt là khi họ sẽ hết hạn hợp đồng với “Pháo thủ” vào hè 2018.

Oxlade-Chamberlain mới 23 tuổi, đã chứng tỏ được khả năng của mình trong làng bóng đá Anh, hơn hết tiền vệ này rất đa năng... Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã từng cố đưa Oxlade-Chamberlain vào một phần của bản hợp đồng bán Petr Cech từ Chelsea sang Arsenal năm 2014 nhưng không thành.

Trong khi đó, quá trình đàm phán hợp đồng mới giữa Arsenal và Ozil vẫn đi vào ngõ cụt. Tuy nhiên, tiền vệ người Đức khẳng định anh vẫn muốn gắn bó với CLB thành London và muốn chờ đợi tương lai của HLV Wenger để đưa ra quyết định cuối cùng.

HLV Mourinho từng làm việc với Ozil từ thời cả hai còn “chung mái nhà” ở Real Madrid. Ngoài M.U, cả Chelsea và Bayern Munich cũng đang theo dõi các động thái của tiền vệ người Đức.

MỚI - NÓNG