M.U thua bạc nhược, HLV Mourinho hết lời ca ngợi Juventus

HLV Jose Mourinho hết lời ca ngợi Juventus
HLV Jose Mourinho hết lời ca ngợi Juventus
TPO - HLV Jose Mourinho đã hết lời ca ngợi đối thủ sau màn trình diễn mờ nhạt của các học trò.

Trong trận đấu ở Champions League rạng sáng nay, M.U đã thua Juventus 0-1 ngay trên sân nhà. Trong suốt 90 phút, đội bóng áo đỏ gần như không thể tạo ra sức ép về phía đội  khách. Họ cầm bóng chưa đến 40% và có vỏn vẹn 6 pha dứt điểm. Cơ hội đáng kể nhất của M.U là pha sút xa trúng cột dọc của Paul Pogba ở giữa hiệp 2.

Chứng kiến màn trình diễn bạc nhược của các học trò, HLV Jose Mourinho bất ngờ dùng lời lẽ “có cánh” cho Juventus. Theo ông, M.U kém xa Juventus và thất bại là điều dễ hiểu.

Mourinho nói: “Ngay từ khi bốc thăm, chúng tôi đã hiểu M.U phải tham gia cuộc chiến giành vé thứ 2 ở bảng đấu với Valencia. Đơn giản vì Juventus quá mạnh. Họ là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Champions League. Chúng tôi ít nhiều cho thấy khả năng đối đầu với họ, đặc biệt là trong hiệp 2”.

“Chúng tôi trở nên vô hại vì không có những cầu thủ như Bonucci và Chiellini. Tôi nghĩ họ có thể đến Đại học Harvard và mở khóa dạy làm cách nào để trở thành một trung vệ. Họ thực sự quá tuyệt vời”.

“Ngoài ra, Juventus cũng có rất nhiều tài năng ở các vị trí khác. Họ đã vô địch quốc gia 7 năm liên tiếp. Họ cũng vào đến chung kết Champions League 2 lần trong 4, 5 năm qua. Nhưng họ không hài lòng với những gì đã có. Họ muốn nhiều hơn. Họ đã có Gonzalo Higuain, Mario Mandzuzkic, Dybala nhưng vẫn muốn nhiều hơn và chiêu mộ cả Ronaldo”.

“Đó là CLB lớn với quá khứ hào hùng và họ cũng có tham vọng về một tương lai rực rỡ. Họ muốn giành cú ăn 3 và tôi nghĩ họ có đủ khả năng làm điều đó”.

Trước Juventus, Mourinho đã không thay bất cứ cầu thủ nào cho dù M.U bị dẫn trước ngay từ hiệp 1. HLV người Bồ Đào Nha giải thích ông không còn lựa chọn tấn công nào trên ghế dự bị để thay người, khi mà Fellaini, Sanchez và Lingard đều vắng mặt vì chấn thương.

MỚI - NÓNG