M.U thua Arsenal, HLV Solskjaer chỉ trích trọng tài 'nặng tay'

HLV Ole Gunnar Solskjaer
HLV Ole Gunnar Solskjaer
TPO - HLV Ole Gunnar Solskjaer thừa nhận trận thua Arsenal là màn trình diễn kém cỏi nhất của M.U kể từ khi ông dẫn dắt đội bóng này.

Solskjaer được M.U bổ nhiệm làm HLV tạm quyền thay thế Jose Mourinho vào tháng 12 năm ngoái. Ngay lập tức, HLV 46 tuổi người Na Uy đã giúp Quỷ đỏ lột xác, thi đấu thăng hoa. Sau 17 trận đầu tiên, M.U thắng đến 14 trận và chỉ thua duy nhất 1 trận trước Paris SG ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Nhưng thất bại này cũng được M.U sửa sai bằng chiến thắng 3-1 gây sốc tại Paris vào giữa tuần qua.

Tính riêng ở Ngoại hạng Anh, M.U đã bất bại 12 trận liên tiếp dưới thời Solskjaer (thắng 10, hòa 2) cho đến khi làm khách của Arsenal đêm qua. Trước đối thủ hừng hực quyết tâm trở lại, M.U đã không thể hiện được mình và chấp nhận thất bại 0-2. Kết quả này khiến họ bị chính Arsenal giành mất vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.

Sau trận đấu, HLV Solskjaer thừa nhận: “Mọi chuyện đã diễn ra rất tuyệt vời từ ngày tôi đến, nhưng hôm này là trận đấu tệ nhất của toàn đội. Chúng tôi đã thua trận và bỏ lỡ cơ hội gây áp lực lên Tottenham. Chúng tôi đã thắng một số trận không xứng đáng thắng, và hôm nay, chúng tôi đã thua một trận đấu mà chúng tôi không đáng thua”.

Bên cạnh đó, HLV Solskjaer cũng chỉ trích trọng tài Jon Moss thổi phạt đền quá nặng tay trong tình huống Fred đẩy ngã Lacazette ở giữa hiệp 2. HLV người Na Uy nói thêm: “Tôi không nghĩ đó là phạt đền. Đó là quyết định của trọng tài, nhưng Jon Moss chắc chắn sẽ cảm thấy xấu hổ khi ông ấy xem lại nó. Tôi không nghĩ va chạm đủ mạnh để trọng tài thổi phạt”.

“Có thể Lacazette không ăn vạ, nhưng pha tranh chấp của Fred cũng hoàn toàn hợp lệ. Fred rất mạnh mẽ”.

Ở vòng đấu tới, M.U sẽ tạm nghỉ ở Ngoại hạng Anh để đá tứ kết FA Cup, làm khách của Wolves vào cuối tuần này.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.