M.U thiết lập kỷ lục bất bại sân khách của bóng đá Anh

0:00 / 0:00
0:00
Greenwood ăn mừng bàn thắng vào lưới Wolverhampton
Greenwood ăn mừng bàn thắng vào lưới Wolverhampton
TPO - Chiến thắng 1-0 trước Wolverhampton giúp M.U đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh với tư cách là đội bóng sở hữu chuỗi bất bại trên sân khách dài nhất.

Khuya 29/8, M.U đã giành chiến thắng nhọc nhằn trước Wolverhampton ở vòng 3 Ngoại hạng Anh. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Mason Greenwood ở phút 80 của trận đấu.

Chiến thắng này nối dài thành tích bất bại trên sân khách của M.U lên con số 28 trận kéo dài từ tháng 1/2020 đến nay, qua đó phá kỷ do Arsenal đang nắm giữ. Thầy trò HLV Asene Wenger từng bất bại 27 trận từ tháng 4/2003 đến tháng 9/2004.

Nói về kỷ lục của đội nhà, thủ môn David De Gea cho biết, điều quan trong là họ có chiến thắng trong cuộc đua danh hiệu Ngoại hạng anh: "Bất bại tới 28 trận trên sân khách, đó đúng là thành tích cũng rất khó thực hiện. Nhưng chúng tôi chiến đấu vì một danh hiệu, không phải kỷ lục".

M.U thiết lập kỷ lục bất bại sân khách của bóng đá Anh ảnh 1

Với cá nhân ‘người hùng’ Mason Greenwood, bàn thắng vào lưới Wolverhampton giúp anh đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ đầu tiên của Quỷ đỏ ghi bàn ở cả 3 vòng đầu Ngoại hạng Anh trước khi bước sang tuổi 20. Nếu tính toàn bộ giải đấu cũng mới chỉ có 1 người từng đạt được cột mốc này là Robbie Fowler trong màu áo Liverpool ở mùa giải 1994/1995.

Chân sút 19 tuổi cũng trở thành cầu thủ tuổi teen thứ 4 ghi được từ hơn 20 bàn ở Ngoại hạng Anh, sau Michael Owen, Robbie Fowler và Wayne Rooney. Kể từ sau khi được HLV Solskjaer trao cơ hội lên đội một, Greenwood ngày càng trưởng thành và thi đấu ấn tượng với khả năng dứt điểm chính xác bằng cả 2 chân.

Trong khi đó, cuộc đối đầu với Wolves cũng đánh đấu cột mốc 100 trận dẫn dắt M.U của HLV Solskjaer tại Ngoại hạng Anh. Chiến lược gia người Na Uy đã giúp đội chủ sân Old Trafford giành 52 chiến thắng, 28 kết quả hòa và để thua 19 trận. Ông được kỳ vọng sẽ đưa "Quỷ đỏ" trở lại vị thế nhà vô địch ở kỷ nguyên hậu Sir Alex Ferguson.

Với 3 điểm có được, M.U vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH Ngoại hạng Anh với 7 điểm sau 3 vòng đấu.

MỚI - NÓNG