M.U thắng Brighton, Rashford lập cột mốc ‘khủng’

Marcus Rashford cán mốc 150 trận cho M.U.
Marcus Rashford cán mốc 150 trận cho M.U.
TPO - Không chỉ ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0, đồng thời góp phần quan trọng vào chiến thắng của M.U trước Brighton, Marcus Rashford còn chính thức cán mốc 150 trận đấu cho “Quỷ đỏ”. Cột mốc này đến khi anh mới chỉ bước sang tuổi 21.

Vòng 23 Premier League, M.U trở lại sân nhà Old Trafford để tiếp đón Brighton & Hove Albion. Hầu hết đều tin rằng, đội bóng của HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ nối dài ngày vui bằng trận thắng thứ 7 liên tiếp trên các mặt trận. Và điều đó đã trở thành sự thật khi Paul Pogba và Marcus Rashford lập công, giúp “Quỷ đỏ” có chiến thắng 2-1 trước đội khách.

Trận M.U thắng Brighton 2-1 cũng chính là trận thứ 150 của Rashford cho đội bóng thành Manchester trên mọi đấu trường và đây quả là một con số đáng ngưỡng mộ khi anh mới có 21 tuổi. Trong 150 trận ấy, tiền đạo người Anh đã có tổng cộng 41 bàn và 23 kiến tạo thành bàn, bỏ xa hai huyền thoại là Thierry Henry (28 bàn sau 150 trận) và Cristiano Ronaldo (25 bàn sau 150 trận ).

Tuy vậy, thành tích của Rashford vẫn còn kém xa đàn anh Wayne Rooney. Trong 150 trận thi đấu cho M.U trên mọi đấu trường, tiền đạo kỳ cựu người Anh ghi đến 45 bàn thắng.

Rashford là sản phẩm của lò đào tạo M.U. Anh được cựu HLV Louis van Gaal đôn lên đội 1 “Quỷ đỏ” vào cuối năm 2015 và nhanh chóng khẳng định được tài năng của mình. Cụ thể,  ngay trong mùa 2015/16, Rashford đã có 8 bàn cho M.U. Mùa tiếp theo, anh ghi 11 bàn và mùa 2017/18 ghi 13 bàn. Mùa này, Rashford đã ra sân 27 trận và ghi 9 bàn thắng.

Giai đoạn đầu mùa giải, khi HLV Jose Mourinho còn dẫn dắt M.U, Rashford chỉ ghi có 4 bàn thắng, thế nhưng kể từ khi HLV Ole Gunnar Solskjaer tới nhậm chức, anh đã có 5 bàn thắng (và 1 đường kiến tạo thành bàn). Từ chỗ phải làm dự bị cho Romeu Lukaku và Alexis Sanchez, Rashford đã chiếm được suất đá chính tại “Quỷ đỏ” và trở thành một trong những cầu thủ quan trọng nhất dưới thời Solskjaer.

MỚI - NÓNG