M.U suýt mất Pogba vì Mourinho

HLV Jose Mourinho từng muốn mang Pogba về Chelsea vào hè 2015.
HLV Jose Mourinho từng muốn mang Pogba về Chelsea vào hè 2015.
TPO - Hè 2015, HLV Jose Mourinho cũng đã thuyết phục tỷ phú Roman Abramovich bạo chi để thuyết phục Juventus nhượng lại Paul Pogba. Nếu thời điểm ấy nhà cầm quân người Bồ Đào Nha được như ý, M.U chắc chắn sẽ không thể có lại tiền vệ người Pháp.
Hồi mùa hè vừa qua, M.U đã quyết định bỏ ra số tiền lên tới 89 triệu bảng để mua lại Paul Pogba từ Juventus, sau khi đã để tiền vệ người Pháp này rời Old Trafford vào hè 2012 theo dạng chuyển nhượng tự do. 89 triệu bảng đã biến Pogba trở thành thương vụ chuyển nhượng đắt giá nhất lịch sử bóng đá. Tuy nhiên, mọi chuyện đã có thể không xảy ra nếu như hồi hè 2015, HLV Jose Mourinho thành công với những ý định của mình.
Hơn 1 năm trước, Mourinho đã đề xuất tỷ phú Roman Abramovich bạo chi để chiêu mộ Pogba nhằm giúp Chelsea tăng cường thêm sức mạnh, qua đó có thể đủ sức bảo vệ ngôi vô địch Premier League và hướng tới đỉnh cao ở Champions League. Tuy nhiên, Juventus đã từ chối mọi cuộc đàm phán nhằm giữ chân ngôi sao người Pháp cho tham vọng giành Scudetto và Champions League.
“Paul có thể đã rời Juventus năm ngoái để tới Chelsea vì Mourinho thực sự muốn thế. Nhưng sau đó Juventus và tôi có thỏa thuận Pogba sẽ chỉ ra đi sau khi “Bà đầm già” giành Scudetto và Champions League”, “Siêu cò” Mino Raiola tiết lộ trên Rai Sport.
Rất tiếc cho Juventus là Pogba chỉ có thể giúp họ giành Scudetto, còn Champions League thì không. Hè vừa qua, do phía M.U trả giá quá cao, rồi bản thân Pogba cũng muốn trở lại Old Trafford, quan trọng hơn cả, Mino Raiola kiếm được số tiền “hoa hồng” khủng nên thương vụ đã diễn ra và tạo ra một cột mốc mới trong lịch sử chuyển nhượng bóng đá.
Kể từ khi gia nhập M.U, Pogba rất được HLV Mourinho ưu ái, thế nhưng anh vẫn chưa chứng tỏ được nhiều. Mới đây, khi “Quỷ đỏ” đánh bại nhà ĐKVĐ Leicester City 4-1, Pogba đã ghi bàn và đó mới là bàn thắng đầu tiên của anh cho đội chủ sân Old Trafford.
MỚI - NÓNG