M.U nín thở chờ ‘sát thủ’ Lukaku trước chung kết FA Cup

M.U nín thở chờ ‘sát thủ’ Lukaku trước chung kết FA Cup
TPO - HLV Jose Mourinho thừa nhận Man Utd sẽ phải đợi đến phút cuối để biết Romelu Lukaku có sẵn sàng chơi trận chung kết FA Cup với Chelsea đêm nay hay không.

Đêm nay, Man Utd sẽ gặp Chelsea ở trận chung kết FA Cup. Đây là cơ hội cuối cùng cho cả 2 đội thoát khỏi cảnh trắng tay ở mùa giải này. Chelsea đang có lợi thế hơn về lực lượng. Trong khi Conte có đầy đủ cầu thủ tốt nhất, thì Mourinho đối diện nguy cơ mất chân sút chủ lực Lukaku.

Chuyển đến từ Everton với giá 75 triệu bảng, Lukaku đã ghi 27 bàn cho Man Utd kể từ đầu mùa đến nay. Tuy vậy, "sát thủ" này dính chấn thương trong chiến thắng 2-1 trước Arsenal và vắng mặt 3 trận liên tiếp vừa qua.

Cho dù đã tập nhẹ trở lại nhưng khả năng Lukaku ra sân đêm nay vẫn còn bỏ ngỏ. HLV Mourinho cho biết: “Martial đã bình phục nhưng Lukaku thì chưa rõ ràng. Chúng tôi sẽ phải đợi cậu ấy đến phút chót để quyết định”.

“Tôi không muốn nói dối các bạn, tôi không muốn nói Lukaku không thể ra sân nhưng sau đấy cậu ấy lại đá chính. Vì thế tôi chỉ có thể nói chúng ta vẫn phải đợi Lukaku”.

Bên cạnh đó, Mourinho khẳng định kết quả trận đấu với Chelsea không đủ đánh giá Man Utd có mùa giải thành công hay thất bại. Ông nói thêm: “Ai cũng có thể nói những gì họ muốn. Tôi và các bạn cũng vậy”.

“Các bạn có thể phân tích theo cách các bạn muốn, và tôi có thể phân tích theo cách của tôi. Tất nhiên chúng ta có thể có sự khác biệt, nhưng nếu sự khác biệt đó đến từ 1 trận đấu thì tôi không đồng ý. Điều tôi quan tâm là toàn cảnh, là nỗ lực của các cầu thủ trong cả mùa giải. 1 kết quả sẽ không khiến tôi thay đổi điều đó”.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.