M.U muốn thanh lý Martial, 6 đại gia 'mở cờ trong bụng'

Martial khó lòng trụ lại M.U.
Martial khó lòng trụ lại M.U.
TPO - HLV Jose Mourinho muốn thanh lý Anthony Martial khỏi M.U sau khi tiền đạo người Pháp này thể hiện thái độ vô kỷ luật. Ngay lập tức, có 6 đội bóng tên tuổi nhanh vào cuộc đua chữ ký của tiền đạo.

Hôm qua (27/7), Anthony Martial đã có hành động vô kỷ luật khi tự ý rời khỏi nơi đóng quân của M.U ở Mỹ để trở về Pháp chăm sóc cô bạn gái đang mang thai. Điều đó khiến nhà cầm quân người Bồ Đào Nha rất tức giận.

HLV Mourinho lập tức gạch tên Martial khỏi danh sách du đấu của M.U tại Mỹ, đồng thời yêu cầu Phó chủ tịch Ed Woodward nhanh chóng bán tiền đạo này. Ngay lập tức, có 6 đội bóng nhảy vào cuộc đua tranh giành chữ ký của cựu ngôi sao AS Monaco, bao gồm Tottenham, Chelsea, Juventus, PSG, AC Milan và Napoli.

Tuy vậy, khả năng Tottenham và Chelsea có sự phục vụ của Martial là không cao do Phó chủ tịch Ed Woodward quyết không để tiền đạo trẻ này gia nhập một đội bóng đối thủ ở Premier League. Tuy vậy, AC Milan và Napoli thì lại không có nhiều tiền để đáp ứng mức giá lên tới 80 triệu bảng mà M.U đòi hỏi. Trong khi đó, Juventus phải bán được Gonzalo Higuain với giá 60 triệu bảng mới dám mua Martial, còn PSG chỉ dạm hỏi lấy lệ.

Martial chuyển tới thi đấu cho M.U từ mùa hè 2015 với mức phí 36 triệu bảng. Sau ba mùa giải, anh ghi được 29 bàn thắng. Cầu thủ sinh năm 1996 cùng “Quỷ đỏ” có được một chức vô địch FA Cup, một Europa League, một Siêu Cup Anh và một Cup Liên Đoàn. Tuy vậy, kể từ khi HLV Mourinho tới M.U, Martial đã phải thường xuyên làm bạn với ghế dự bị.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.