M.U mua hụt 'thần đồng' vì các sếp… bận nghỉ mát?

Renato Sanches chút nữa đã gia nhập M.U trong tháng 6 vừa qua.
Renato Sanches chút nữa đã gia nhập M.U trong tháng 6 vừa qua.
TPO - Chủ tịch Karl-Heinz Rummenigge của Bayern Munich vừa mỉa mai rằng, M.U vồ hụt Renatos Sanches trong những ngày tháng 6 vừa qua do các thành viên Ban lãnh đạo đội bóng này bận… nghỉ mát.
EURO 2016,  Renato Sanchez ra mắt ĐT Bồ Đào Nha ở tuổi 18 và chơi cực hay, giúp đội nhà lần đầu tiên vô địch giải đấu. Khi chứng kiến những màn diễn chói sáng của “thần đồng” bóng đá Bồ Đào Nha, HLV Jose Mourinho không khỏi tiếc nuối. Tiếc vì ngay trước thềm EURO 2016, tiền vệ 18 tuổi này đã gia nhập Bayern Munich từ Benfica.
Người đặc biệt càng tiếc nuối hơn khi biết rằng, M.U đã có những thời cơ rất lớn để chiêu mộ Renato Sanchez trong thời điểm cuối tháng 5 và đầu tháng 6 vừa qua. Theo đó, khi “Quỷ đỏ” cử người tới theo dõi Renato Sanchez thi đấu, phía Benfica đã ngỏ ý sẵn sàng đàm phán. Thế nhưng một chút chậm chân đã khiến họ để vuột mất tài năng trẻ này vào tay Bayern Munich.
Trong một phát biểu mới đây, Chủ tịch Karl-Heinz Rummenigge của Bayern một lần nữa nhắc lại thương vụ chiêu mộ Renato Sanchez với vẻ rất tự hào, đồng thời không quên mỉa mai đối thủ M.U. Theo ông, “Quỷ đỏ” để vuột “thần đồng” bóng đá Bồ Đào Nha vì khi ấy họ đang lên kế hoạch đi nghỉ mát.
"Đó là một số tiền cực lớn, chúng tôi đã phải bàn bạc rất kỹ, nhưng tôi nói với Carlo Ancelotti từ hồi tháng Ba và chúng tôi đều thống nhất rằng: cầu thủ này hoàn toàn đáng để mạo hiểm. Tại Cup Châu Âu vừa qua chúng ta đã chứng kiến tiềm năng , cũng như cá tính của một ngôi sao trẻ. Thật ấn tượng”, vị chủ tịch của Bayern Munich nói thêm.
"Khi Renatos Sanches trở nên nổi tiếng tại EURO, cậu ấy đã là người của chúng tôi. Chúng tôi giành được chữ ký của cậu ấy khi các đội bóng khác thì đang lên kế hoạch đi nghỉ mát”, cựu danh thủ người Đức nói thêm với giọng đầy mỉa mai.
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.