M.U mất trắng 53 triệu bảng vì 'dịch' chấn thương

M.U là đội thiệt hại lớn nhất tại Anh do nạn chấn thương.
M.U là đội thiệt hại lớn nhất tại Anh do nạn chấn thương.
TPO - Chấn thương vốn là một trong những cơn ác mộng đối với các CLB bóng đá, đặc biệt là những CLB nổi tiếng. Tại Vương Quốc Anh, M.U chính là đội thiệt hại lớn nhất về cơn ác mộng nay.

Càng những đội bóng lớn, thì mật độ thi đấu lại càng nhiều và vì thế, chấn thương dường như trở thành một cơn ác mộng không có hồi kết. Bất cứ thời điểm nào cũng vậy, phòng y tế của họ luôn có ít nhất 2-3 người ăn trực nằm chờ. Những ca chấn thương không chỉ ảnh hưởng đến sức mạnh và thành tích của đội bóng, mà còn gây thiệt hại rất lớn về mặt kinh tế.

Theo những nghiên cứu mới nhất từ tờ The Times, M.U là đội bóng thuộc Vương Quốc Anh phải chi ra nhiều tiền lương nhất cho các "thương binh". Cụ thể, đội chủ sân Old Trafford đã gặp phải 187 ca chấn thương trong ba năm qua và phải tiêu tốn tới hơn 52 triệu bảng tiền lương cho các cầu thủ không thể thi đấu.

Trong khi đó, Man City là đội xếp thứ hai khi cũng phải tốn tới 48 triệu bảng cho những cầu thủ gặp chấn thương trong ba năm qua. Liverpool và Arsenal cũng phải chi hơn 40 triệu cho những cầu thủ này.

Ở trong chiều hướng khác, Liverpool là đội bóng có tổng số ngày cầu thủ nghỉ dưỡng thương cao nhất với 4.153 ngày. Trong khi đó, Arsenal đứng ở vị trí tiếp theo với 4.131 ngày.

Thời điểm này, đội hình của M.U có tới 5 ca chấn thương, gồm Marcos Rojo, Michael Carrick, Phil Jones, Paul Pogba và Zlatan Ibrahimovic. Trong đó, Ibrahimovic nghỉ thi đấu từ cuối mùa giải trước và chưa định ngày trở lại. Rojo dính chấn thương trong loạt giao hữu mùa hè vừa qua và cũng chưa đá trận nào mùa này. Pogba và Carrick thì không ra sân suốt 2 tháng nay. Cả 5 ngôi sao này đều là những người hưởng lương rất cao tại Old Trafford. Thậm chí Pogba còn xếp đầu CLB khi có mức lương là 280.000 bảng/tuần.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.