M.U mất cầu thủ thứ 14, Van Gaal méo mặt

Donald Love là cầu thủ thứ 14 của M.U gia nhập danh sách chấn thương.
Donald Love là cầu thủ thứ 14 của M.U gia nhập danh sách chấn thương.
TPO - Trong trận đấu với đây của đội U21 M.U, Donald Love đã dính chấn thương. Điều này khiến vấn nạn chấn thương ở “Quỷ đỏ” càng trở nên đáng lo ngại khi HLV Louis van Gaal sẽ không thể dùng tới 14 cái tên trong cuộc tiếp đón Watford vào giữa tuần này.

Cơn bão chấn thương đã quét sạch vị trí hậu vệ cánh của M.U. Điều đó khiến cho HLV Van Gaal phải đôn những cầu thủ trẻ như Donald Love lên đội 1 của  CLB. 


Mặc dù vậy, họa vô đơn chí khi hôm qua, Donald Love đã dính chấn thương. Theo báo cáo, hậu vệ người Scotland đã khập khiễng rời sân ở phút 37 trong trận đấu của U21 M.U với U21 Middlesbrough. Các bác sĩ của “Quỷ đỏ” đang nghi ngờ Donald Love dính chấn thương gân kheo.

Gần như chắc chắn, Donald Love sẽ không thể cùng M.U tham dự trận đấu với Watford vào rạng sáng ngày 3/3 tới. Rõ ràng điều này khiến HLV Van Gaal lo lắng, nhất là trong bối cảnh cơn bão chấn thương ở Old Trafford đang hoành hành và làn sóng trẻ mang tới nhiều tín hiệu lạc quan. 

Trước Donald Love, danh sách chấn thương của M.U đã bao gồm Luke Shaw, Wayne Rooney, Bastian Sachweinsteiger, Antonio Valencia, Phil Jones, Borthwick-Jackson, Anthony Martial, Chris Smalling, Matteo Darmian, Marouane Fellaini, Will Keane, Patrick McNair, Ashley Young.

Trong số này, tính cả Donald Love thì có tới 9 cầu thủ có thể đá cánh. Tờ The Sun bình luận, ở trận đấu với Watford, HLV Van Gaal chắc chắn sẽ phải đau đầu để sắp xếp đội hình ra sân, đặc biệt là ở các vị trí hậu vệ cánh. 

Còn nhớ ở trận đấu với Arsenal, nhà cầm quân người Hà Lan đã bố trí Rojo đá cánh trái và Varela đá cánh phải. Rojo chỉ vừa trở lại từ chấn thương và thực tế là sau trận đấu, anh lại phải nhập viện để kiểm tra. Trong khi Varela là một cầu thủ trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm trận mạc.

Một thông tin khác liên quan tới M.U. Marcus Rashford, tài năng trẻ đã tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng 3-2 trước Arsenal, vừa phải trở lại trường học để thi môn hóa học. 

Rất may là bài thi diễn ra vào sáng qua (29/2), và điều này đồng nghĩa, tiền đạo 18 tuổi người Anh đã có thể tập trung cùng M.U để chuẩn bị cho trận đấu với Watford. Cùng phải trở lại trường học để thi môn hóa học như Rashford còn có đồng đội của anh là Varela.

MỚI - NÓNG