M.U lục đục, Mourinho buồn bực vì chuyện 'đi chợ'

HLV Mourinho không hài lòng với Phó chủ tịch Ed Woodward.
HLV Mourinho không hài lòng với Phó chủ tịch Ed Woodward.
TPO - Nguồn tin từ The Times cho hay, HLV Jose Mourinho đã có những bất mãn dành cho Phó chủ tịch Ed Woodward liên quan đến việc chuyển nhượng ở M.U. Cụ thể, Mourinho phiền lòng khi Ed Woodward làm việc không thực sự hiệu quả.  

Chỉ còn 2 tuần nữa, thị trường chuyển nhượng mùa hè 2018 đối với Premier League sẽ khép lại, nhưng HLV Jose Mourinho mới chỉ có thể đem về M.U 3 tân binh, gồm Fred, Diogo Dalot và Lee Grant. Trong đó chỉ có Fed là cái tên giá trị, còn Dalot và Grant đều ở dạng tiềm năng. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha muốn có thêm ít nhất 1 cái tên chất lượng ở hàng thủ, nhất là khi “Quỷ đỏ” đã để thua nhiều bàn ngớ ngẩn ở giai đoạn cuối mùa trước.

Theo tiết lộ, HLV Mourinho muốn có trong đội hình Harry Maguire hoặc Leonardo Bonucci, những trung vệ hàng đầu thế giới hiện nay. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Ban lãnh đạo M.U mà cụ thể là Phó chủ tịch Ed Woodward vẫn chưa có hành động tích cực nào để làm vừa lòng “Người đặc biệt” và điều đó khiến ông cảm thấy bị thụt lùi so với đối thủ.

Thông tin từ Paul Hirst, phóng viên của tờ The Times và là người đồng hành cùng M.U trong tour du đấu ở Mỹ, thì mấy ngày gần đây, HLV Mourinho liên tục điện thoại cho Phó chủ tịch Ed Woodward cần tích cực hơn nữa trong công cuộc chuyển nhượng.

Ông cảm thấy rất sốt sắng khi Man City đã phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của CLB khi đón Riyad Mahrez về với giá 60 triệu bảng và đang nỗ lực chiêu mộ thêm Miralem Pjanic. Trong khi đó, Liverpool gây ấn tượng mạnh mẽ hơn khi có Naby Keita, Fabinho, Xherdan Shaqiri và Alisson.

Trong 2 trận giao hữu gần nhất trên đất Mỹ, M.U lần lượt hòa America và SJ Earthquakes. Một trong những lý do chính khiến “Quỷ đỏ” chưa thể vào “phom” là vì nhiều ngôi sao chưa thể trở lại vì bận nghỉ hậu World Cup 2018.

MỚI - NÓNG