M.U liên tiếp kích nổ 'bom tấn' trong vòng 2 ngày

Diogo Dalot
Diogo Dalot
TPO - Chỉ trong vòng 2 ngày, Man Utd đã chiêu mộ thành công liên tiếp 2 tân binh. Sau khi giành được Fred, Quỷ đỏ tiếp tục có tài năng trẻ Diogo Dalot từ Porto.

Chỉ một ngày sau khi có ngôi sao người Brazil Fred, Man Utd xác nhận họ đã chiêu mộ thành công Diogo Dalot từ Porto theo hợp đồng 5 năm. Theo truyền thông Anh, Quỷ đỏ đã mất 19 triệu bảng cho tài năng trẻ người Bồ Đào Nha này.

Diogo Dalot vừa ra mắt đội một Porto ở mùa giải 2017-18 nhưng lập tức gây ấn tượng mạnh với các chuyên gia. Ngoài Man Utd, rất nhiều CLB lớn ở châu Âu theo đuổi Diogo Dalot nhưng cuối cùng, anh đã chọn đến Old Trafford.

Chia sẻ trên trang chủ CLB, Diogo Dalot nói: “Gia nhập Man Utd là cơ hội không thể tin nổi với tôi. Tôi đã trưởng thành ở học viện của Porto và tôi rất biết ơn vì tất cả mọi thứ họ đã làm cho tôi. Nhưng cơ hội đến với CLB lớn nhất thế giới là điều tôi không thể từ chối”.

“Tôi rất hào hứng được làm việc cùng Jose Mourinho và sẽ học hỏi tất cả những gì có thể từ vị HLV cực kỳ thành công này. Bên cạnh đó, tôi cũng rất nóng lòng được sát cánh cùng các cầu thủ tuyệt vời của CLB”.

Trong khi đó, HLV Mourinho cũng hết lời ca ngợi tân binh đồng hương. Ông nói: “Diogo là một hậu vệ trẻ cực kì tài năng với những phẩm chất để có thể sớm trở thành một cầu thủ tuyệt vời cho CLB.

Cậu ấy có mọi phẩm chất một hậu vệ cánh cần: thể lực, nhạy bén chiến thuật và kĩ thuật cá nhân, cộng với những gì học viện của Porto đã chuẩn bị cho những cầu thủ có sự trưởng thành cần thiết ở cấp độ chuyên nghiệp.

Ở lứa tuổi của Dalot, cậu ấy là hậu vệ cánh tốt nhất châu Âu và chúng tôi đều tin rằng cậu ấy có một tương lai tươi sáng ở Manchester United”.

M.U liên tiếp kích nổ 'bom tấn' trong vòng 2 ngày ảnh 1 Tiền vệ Fred.

Trước đó một ngày, M.U thông báo hoàn tất vụ chiêu mộ tiền vệ Fred hôm 5/6, kèm theo hợp đồng có thời hạn 5 năm.

Quỷ đỏ không tiết lộ phí chuyển nhượng, nhưng theo báo chí Anh, đội chủ sân Old Trafford phải trả 52 triệu bảng cho Shakhtar Donetsk.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.