M.U không mặn mà giữ chân đội trưởng ‘thương binh’

Valencia có thể trở thành cầu thủ tự do trong 24 giờ tới.
Valencia có thể trở thành cầu thủ tự do trong 24 giờ tới.
TPO - Theo tờ The Sun, ban lãnh đạo M.U vẫn chưa muốn gia hạn hợp đồng với hậu vệ Antonio Valencia bất chấp chuyện anh có thể trở thành cầu thủ tự do trong 24 giờ tới.
Cụ thể, nếu không gia hạn hợp đồng hoặc kích hoạt điều khoản kéo dài hợp đồng tới tháng 6/2019 trong hôm nay (1/3), M.U sẽ mất Valencia và ngôi sao Ecuador có thể tự do bàn về bến đỗ mới cho mình với bất cứ đội bóng nào.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, ban lãnh đạo M.U vẫn chưa đưa ra thông báo nào trong việc gia hạn hợp đồng với Valencia. Trước đó, ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, có nhiều tin đồn cho rằng đội chủ sân Old Trafford muốn thanh lý ngay ngôi sao 33 tuổi.

Được biết, nguyên nhân dẫn đến việc này là do Valencia đã bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp nên không còn giữ được phong độ. Đồng thời, những chấn thương liên tiếp cũng khiến hậu vệ cánh này không thể ra sân thi đấu và kể từ ngày 2/1/2019 cho tới nay, anh mới chỉ được thi đấu đúng 1 lần.

Ngoài ra, tờ The Sun cũng cho rằng, hiện tại M.U đang có nhiều cầu thủ đủ sức trám vào vị trí của Valencia. Cụ thể, đó là ngôi sao trẻ Diogo Dalo, Luke Shaw hoặc trong trường hợp khẩn cấp vẫn có thể dùng Ashley Young.

Do đó, nhiều khả năng M.U không muốn giữ chân 1 cầu thủ đã 33 tuổi và hay dính chấn thương như Valencia nên cho anh thoải mái lựa chọn bến đỗ mới cho mình.
Theo The Sun
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.