M.U hoàn tất thương vụ chiêu mộ Wan-Bissaka

M.U hoàn tất thương vụ chiêu mộ Wan-Bissaka
TPO - Trang chủ của M.U vừa chính thức xác nhận thông tin về việc họ chiêu mộ thành công hậu vệ cánh phải Aaron Wan-Bissaka của Crystal Palace. Bản hợp đồng giữa đôi bên có thời hạn 5 năm, kèm theo điều khoản gia hạn thêm 1 năm.

Kết thúc mùa giải 2018-2019, Antonio Valencia đã chia tay M.U để ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Sau khi Valencia ra đi, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã lập tức bắt tay vào việc tìm kiếm người thay thế.

Suốt thời gian qua, Aaron Wan-Bissaka luôn được xem là mục tiêu số một mà HLV Solskjaer nhắm tới. Trải qua một thời gian thương lượng, M.U đã thuyết phục được Crystal Palace bán hậu vệ 21 tuổi với giá 50 triệu bảng.

M.U hoàn tất thương vụ chiêu mộ Wan-Bissaka ảnh 1 Aaron Wan-Bissaka chính thức trở thành người của M.U.
Như vậy, Wan-Bissaka đã trở thành cầu thủ đắt giá thứ 5 của M.U. Xếp trên anh lần lượt là Paul Pogba (89 triệu bảng), Romelu Lukaku (75 triệu bảng), Angel di Maria (59,7 triệu bảng) và Fred (53 triệu bảng). Sau khi hoàn tất thủ tục kiểm tra y tế, Wan-Bissaka đã đặt bút ký hợp đồng 5 năm với M.U. Kèm theo đó là mức lương 80.000 bảng/tuần. Bản hợp đồng giữa đôi bên có điều khoản gia hạn thêm 1 năm nếu tuyển thủ U21 Anh thi đấu tốt. Kể từ đầu mùa Hè đến nay, Aaron Wan-Bissaka chính là tân binh thứ 2 của M.U, tiền vệ Daniel James (mua từ Swansea với giá 15 triệu bảng). Wan-Bissaka phát biểu trên trang chủ của M.U: “Đó là một cảm giác không thể tin được và cũng là vinh dự lớn khi tôi trở thành cầu thủ của M.U. Đây là may mắn mà không phải cầu thủ nào cũng có được. Tôi rất nóng lòng muốn được ra sân thi đấu và hòa nhập vào lối chơi của CLB. Tuy mới được nghỉ sau khi tham dự giải U21 châu Âu nhưng tôi muốn lập tức bắt tay vào quá trình tập luyện cùng các đồng đội và HLV mới”.
Theo Theo BBC, ManUtd
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.