M.U hòa Wolves, HLV Solskjaer nói gì về tân binh Bruno?

Bruno Fernandes chơi tròn vai trong trận M.U hòa Wolves 0-0.
Bruno Fernandes chơi tròn vai trong trận M.U hòa Wolves 0-0.
TPO - Dù M.U gây thất vọng và để đội khách Wolves cầm hòa 0-0 ngay tại Old Trafford, nhưng HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn bày tỏ sự hài lòng về màn ra mắt của tân binh Bruno Fernandes. Theo nhà cầm quân người Na Uy, cậu học trò người Bồ Đào Nha khiến ông nhớ tới Juan Sebastian Veron.

Đón tiếp Wolves trên sân nhà Old Trafford tại vòng 25 Premier League, M.U tỏ ra đầy thận trọng trước đối thủ được coi là khắc tinh của họ, bất chấp tân binh Bruno Fernandes chính thức có màn ra mắt và “Quỷ đỏ” mới chỉ thua 2 trong 60 trận gần nhất trên sân nhà. Hai đội nhập cuộc chậm và M.U gặp khó khăn trong việc triển khai lối chơi khi các ngôi sao của họ liên tục chuyền lỗi.

Lối chơi pressing ngay từ phần sân đối phương của Wolves đã thực sự gây khó khăn cho M.U. Tân binh Bruno Fernandes dù cho thấy khả năng hòa nhập khá nhanh nhưng cũng chưa thể để lại quá nhiều điểm nhấn trước lối chơi rắn của các cầu thủ khách. Thậm chí cuối hiệp 1, nếu không có sự xuất sắc của thủ thành David de Gea, lưới của “Quỷ đỏ” có thể đã rung lên.

Hiệp hai tiếp diễn với một thế trận có phần cởi mở hơn khi hai đội liên tục ăn miếng trả miếng, những chiếc thẻ phạt cũng liên tục xuất hiện sau những tình huống phạm lỗi của đôi bên. Chủ nhà lúc này lại là đội nhỉnh hơn về mặt thế trận, trong khi Wolves ưu tiên phòng ngự hơn và cố gắng tận dụng những tình huống phản công. 90 phút khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi và 2 đội tiếp tục bằng điểm nhau (cùng có 35 điểm), đồng thời chia nhau vị trí thứ 6 và thứ 7 trên BXH.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã dành thời gian để nói về màn ra mắt của tân binh Bruno Fernandes. Theo nhà cầm quân người Na Uy, cậu học trò người Bồ Đào Nha đã chơi không đến nỗi nào và khiến ông nhớ tới Juan Sebastian Veron.

“Tôi nghĩ cậu ấy làm ổn. Cậu ấy thích nghi tốt trong hiệp hai", Solsa nói. "Cậu ấy di chuyển vào thi đấu vai trò tiền vệ phòng ngự với Fred và tôi cho rằng cậu ấy đã làm khá tốt với kinh nghiệm và sự kỷ luật. Ở hiệp 1, cậu ấy phải đá vai số 10 và tôi nhớ đến những gì mà Juan Sebastian Veron từng làm khi ngày đầu đến với M.U. Cậu ta di chuyển khắp sân và tìm khoảng trống, không cố định trong một vị trí. Tôi thích những gì Bruno làm ở hiệp hai hơn khi cậu ấy khống chế được tình hình, đó là một màn ra mắt ổn thỏa".

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.