M.U gây sốc, chiêu mộ tiền đạo từ Trung Quốc

Odion Ighalo sẽ thay thế tạm thời Marcus Rashford ở M.U
Odion Ighalo sẽ thay thế tạm thời Marcus Rashford ở M.U
TPO - Bất chấp dịch viêm phổi cấp do virus corona, M.U vẫn quyết định chiêu mộ tiền đạo đang chơi bóng ở Trung Quốc, Odion Ighalo theo dạng mượn 6 tháng.

Sáng nay, M.U thông báo họ đã mượn thành công Odion Ighalo từ Shanghai Greenland Shenhua theo hợp đồng kéo dài đến hết mùa giải này. Tiền đạo 30 tuổi người Nigeria là người hâm mộ lâu năm của M.U, đủ điều kiện thi đấu tại Ngoại hạng Anh, Europ League và FA Cup.

Hiện tại, Odion Ighalo vẫn đang ở Trung Quốc và tiền đạo này sẽ phải trải qua các cuộc kiểm tra y tế nghiêm ngặt trước khi xuất cảnh. Phía M.U cũng chưa xác nhận khi nào Odion Ighalo sẽ ra mắt tại Old Trafford.

HLV M.U, Ole Solskjaer cho biết: “Ighalo là một tiền đạo giàu kinh nghiệm. Cậu ấy sẽ đến đây và cho chúng tôi thêm lựa chọn về kiểu mẫu tiền đạo khác với những người chúng tôi đang có. Cậu ấy là một con người và một cầu thủ chuyên nghiệp tuyệt vời, vì thế tôi rất vui mừng với hợp đồng ngắn hạn này”.

Sở dĩ M.U quyết định mượn Odion Ighalo vào phút chót bởi lẽ tiền đạo chủ lực của họ, Marcus Rashford dính chấn thương nặng hơn dự đoán. Theo truyền thông Anh, Rashford có thể phải ngồi ngoài đến tháng 4.

Trong quá khứ, Odion Ighalo từng là ngôi sao ở Ngoại hạng Anh và được nhiều CLB lớn theo đuổi. Tiền đạo này có 2 năm rưỡi khoác áo Watford, ghi được 40 bàn thắng sau 100 lần ra sân trước khi chuyển đến CLB Trung Quốc, Changchun Yatai thi đấu. 

Tại Changchun Yatai, Ighalo tiếp tục tỏa sáng, ghi được 36 bàn sau 55 trận đấu ở Super League (giải VĐQG Trung Quốc). Năm 2019, anh chuyển đến Shanghai Shenhua và ghi được 10 bàn thắng sau 19 trận đấu cho CLB này.

Tại CAN 2019, Ighalo đã vượt qua một loạt tên tuổi lớn như Sadio Mane, Mo Salah, Aubameyang để giành danh hiệu Vua phá lưới với 6 bàn thắng. 

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.