M.U đụng Barcelona ở Champions League, HLV Solskjaer nói gì?

HLV Solskjaer đoán trước M.U sẽ gặp Barcelona
HLV Solskjaer đoán trước M.U sẽ gặp Barcelona
TPO - HLV tạm quyền Man Utd, Ole Gunnar Solskjaer tiết lộ ông không bất ngờ khi Quỷ đỏ phải gặp Barcelona ở vòng tứ kết Champions League.

Hôm qua, UEFA đã tổ chức bốc thăm chia cặp vòng tứ kết Champions League mùa này. Lá thăm may rủi khiến M.U đụng phải ứng cử viên vô địch hàng đầu Barcelona. Theo nhận định chung của người hâm mộ và các chuyên gia, M.U ở “cửa dưới” trong cặp đấu này. Tuy vậy, HLV Solskjaer tỏ ra rất bình thản và không có vẻ gì lo lắng khi Quỷ đỏ bị đánh giá thấp.

Chia sẻ sau lễ bốc thăm, HLV 46 tuổi người Na Uy nói: “Đó là chuyện phải xảy ra, tôi đã luôn luôn cảm giác như vậy. Tôi đã nhận được nhiều tin nhắn từ các bạn bè về chuyện này, bởi lẽ có sự trùng hợp rất thú vị. Số áo khi tôi còn thi đấu cho M.U là 20, và bây giờ là tròn 20 năm tôi ghi bàn giúp M.U vô địch Champions League tại Camp Nou”.

“Thế nên, chúng tôi sẽ lại đến Camp Nou một lần nữa”.

Nói thêm về cuộc lội ngược dòng thần thánh trước Bayern Munich ở chung kết Champions League năm 1999, HLV Solskjaer cho biết: “Đó luôn luôn là đêm tuyệt vời nhất tôi có với bóng đá. Rõ ràng, không chỉ với tôi mà với toàn đội, đó là một đêm không thể tin nổi”.

“Camp Nou là sân vận động khổng lồ và chúng tôi thích thi đấu ở đây. Chúng tôi muốn đối đầu với các CLB lớn nhất và các đội bóng xuất sắc nhất. M.U từng gặp Barcelona ở 2 trận chung kết vào các năm 2009, 2011 và gặp họ ở bán kết năm 2008, trận đấu mà Scholes đã ghi bàn. Đó là những trận đấu mà CLB và người hâm mộ M.U luôn khao khát”.

Theo lịch, M.U sẽ tiếp đón Barcelona ở trận lượt đi vào ngày 10/4 tới trước khi hành quân đến Catalan đá trận lượt về sau đó 6 ngày.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.