M.U đồng ý bán ngôi sao đắt giá cho Inter Milan

M.U đồng ý để Lukaku đến Inter Milan.
M.U đồng ý để Lukaku đến Inter Milan.
TPO - Sau nhiều ngày đàm phán, M.U cuối cùng cũng đồng ý bán tiền đạo Romelu Lukaku cho Inter Milan.

Lukaku là mục tiêu hàng đầu của Inter Milan trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2019. Trong thời gian qua, đội bóng Italia liên tục hỏi mua tiền đạo của M.U nhưng đều bị từ chối. Lý do chính đến từ vấn đề giá cả. Mức giá cao nhất Inter từng đưa ra chỉ là 64 triệu bảng, kém xa mức 75 triệu bảng mà M.U yêu cầu.

Tuy nhiên, việc Juventus bất ngờ nhảy vào cuộc đua giành Lukaku đã buộc Inter phải tăng giá. Trong nỗ lực mới nhất, Inter đã nâng giá hỏi mua tiền đạo người Bỉ lên 73 triệu bảng và thuyết phục thành công M.U “nhả người”.

Ngoài vấn đề giá cả, M.U cũng quyết định giải quyết nhanh thương vụ này sau khi Lukaku công khai nổi loạn để ra đi. Trong hai ngày qua, tiền đạo 26 tuổi này đã từ chối tập trung với M.U để ở lại Bỉ chờ tin tức.

M.U đồng ý bán ngôi sao đắt giá cho Inter Milan ảnh 1
Hôm nay, Lukaku đã bay đến thành phố Milan, Italia để chuẩn bị kiểm tra y tế và ký hợp đồng với Inter. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra phút chót, Lukaku sẽ gia nhập Inter theo hợp đồng 5 năm và hưởng lương 150 nghìn bảng mỗi tuần. Đây là số tiền lương thấp hơn ở M.U, nhưng Lukaku muốn được thử sức mình tại Serie A, giải đấu anh đã hâm mộ từ nhỏ. Lukaku rời Everton đến M.U vào mùa hè năm 2017 với giá 75 triệu bảng. Trong 2 mùa bóng tại Old Trafford, tiền đạo này ghi được tổng cộng 42 bàn thắng sau 96 lần ra sân.

Hai trăm CĐV Inter Milan chào đón Lukaku ở phi trường.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.