M.U đón 3 'chiến tướng' trở lại ở derby Manchester

Jones và Ibrahimovic nhiều khả năng góp mặt trong đội hình của M.U ở trận đấu với Man City.
Jones và Ibrahimovic nhiều khả năng góp mặt trong đội hình của M.U ở trận đấu với Man City.
Trước derby Manchester, M.U vui mừng chào đón sự trở lại của bộ ba cầu thủ Ibrahimovic, Phil Jones và Fellaini.

Trước derby Manchester, HLV Mourinho xác nhận Ibrahimovic, Phil Jones sẵn sàng ra sân trong đội hình M.U. Còn Fellaini nhiều khả năng cũng trở lại.

"Zlatan sẵn sàng ra sân. Phil Jones sẵn sàng ra sân. Fellani phải đợi kết quả kiểm tra vào ngày mai", Jose Mourinho xác nhận trong buổi họp báo sáng 8/12.

Man Utd bị khủng hoảng tuyến tiền vệ ở trận đấu cuối tuần này sau khi Paul Pogba nhận thẻ đỏ ở trận gặp Arsenal và bị treo giò ba trận. Mourinho rất cần sự trở lại của Fellaini và nếu tiền vệ người Bỉ kịp trở lại, đó sẽ là một sự bổ sung giá trị cho "Quỷ đỏ".

Nemanja Matic vẫn đang vật lộn với chấn thương cơ gặp ở trận đấu Watford. Nhưng tiền vệ người Serbia vẫn ra sân ở trận gặp Arsenal cuối tuần trước và nhiều khả năng Mourinho sẽ mạo hiểm sử dụng Matic cuối tuần này.

Jones dính chấn thương bắp chân khi tập trung cùng đội tuyển Anh vào cuối tháng trước và sự trở lại của anh sẽ giúp Mourinho có thêm sự lựa chọn ở hàng thủ trong bối cảnh Eric Bailly vẫn vắng mặt do chấn thương háng.

Ibrahimovic vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương đầu gối gặp vào cuối mùa giải trước. Tuy tiền đạo người Thụy Điển đã thi đấu trở lại vào tháng trước, thời gian ra sân của anh cần phải được giám sát một cách nghiêm ngặt. Cựu tiền đạo PSG ngồi ngoài ở trận gặp Arsenal để đảm bảo tiến trình hồi phục. Mourinho ủng hộ điều đó vì ông muốn Ibrahimovic sẵn sàng cho trận đấu với Man City.

Ngoài Bailly, Man Utd chắc chắn không có Michael Carrick vào cuối tuần này.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.