M.U đặt giá mua ‘sát thủ’ số 1 giải Bồ Đào Nha

M.U sẵn sàng trả 35 triệu bảng để có Carlos Vinicius.
M.U sẵn sàng trả 35 triệu bảng để có Carlos Vinicius.
TPO - Tranh thủ quãng thời gian các giải đấu tạm nghỉ vì COVID-19, M.U đã cử người tới Bồ Đào Nha liên hệ mua Carlos Vinicius-chân sút hiện dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” Primeira Liga.

Trong một động thái mới nhất, Shanghai Shenhua đã gây khó cho M.U khi khẳng định, họ chỉ muốn bán đứt Odion Ighalo cho M.U  với mức giá 20 triệu bảng thay vì tiếp tục để cầu thủ này khoác áo Quỷ đỏ theo hợp đồng cho mượn. Tuy nhiên, đây là con số mà M.U không sẵn sàng đáp ứng. Họ chỉ coi Odion Ighalo là phương án tạm thời, chứ không phải lâu dài.

Trước viễn cảnh có thể phải trả Odion Ighalo lại cho Shanghai Shenhua vào đầu tháng 6 tới, trong khi mùa giải 2019/2020 có thể phải kéo dài tới tháng 9, M.U đã nhanh chóng lên kế hoạch tìm kiếm một sự bổ sung cho hàng công. Theo tiết lộ từ tờ A Bola, “Quỷ đỏ” đã cử người tới Bồ Đào Nha để dạm hỏi Benfica về trường hợp của Carlos Vinicius.

Được biết cầu thủ sinh năm 1994 này mới cập bến Benfica từ AS Monaco vào Hè năm ngoái sau thương vụ trị giá gần 15 triệu bảng. Benfica vốn nổi tiếng là đội bóng giỏi nuôi dưỡng cầu thủ, đưa họ lên tầm cao mới để từ đó bán được giá. Từ đầu mùa giải 2019/2020, Vinicius đã đóng góp 20 bàn thắng cho Benfica, trong đó có 15 bàn tại giải VĐQG Bồ Đào Nha và hiện đang dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới”.

Vinicius hiện còn hợp đồng với Benfica đến mùa Hè năm 2024. Nếu muốn giành được Vinicius mà không cần phải thông qua ý kiến của Ba lãnh đạo Benfica, “Quỷ đỏ” cần chi ra 88 triệu bảng (tương đương 100 triệu euro) tiền phá vỡ hợp đồng. Tuy vậy, đây là con số quá lớn trong bối cảnh tài chính eo hẹp vì dịch COVID-19, vậy nên M.U muốn đàm phán với mức giá khoảng 35 triệu bảng. Thật ra nếu đồng ý với con số này, Benfica cũng đã lãi khoảng 20 triệu bảng chỉ sau 1 năm.

MỚI - NÓNG