M.U đã chán ngấy ‘bom tấn’ Pogba và Lukaku

M.U đã hết kiên nhẫn với Pogba và Lukaku?
M.U đã hết kiên nhẫn với Pogba và Lukaku?
TPO - Theo truyền thông Anh, M.U đã chán ngấy Paul Pogba và Romelu Lukaku. Đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng bán bộ đôi ngôi sao này nếu thu về 200 triệu bảng.

Năm 2016, M.U phá kỷ lục thế giới để mua lại Paul Pogba từ Juventus với giá 89,3 triệu bảng. Một năm sau, họ tiếp tục bạo chi 75 triệu bảng để chiêu mộ Romelu Lukaku. Cho dù được đánh giá rất cao nhưng bộ đôi này chưa bao giờ đáp ứng được kỳ vọng ở Old Trafford.

Mùa này, Pogba đã thi đấu bùng nổ khi Ole Solskjaer lên thay Jose Mourinho. Tuy vậy, tiền vệ người Pháp cũng chỉ giữ được phong độ hơn 2 tháng trước khi gây thất vọng trở lại. Tương tự như vậy, Lukaku từng lập cú đúp ở 3 trận liên tiếp, giúp M.U đánh bại Crystal Palace, Southampton và Paris SG nhưng anh lại nhanh chóng “tịt ngòi” sau đó. Lối chơi của Lukaku càng ngày càng tỏ ra không phù hợp với Quỷ đỏ.

Nghiêm trọng hơn, truyền thông Anh tin rằng Pogba và Lukaku đang gây ảnh hưởng xấu trong phòng thay đồ M.U vì “bệnh ngôi sao”. Chính vì vậy, M.U đã chán ngấy bộ đôi này và sẵn sàng bán họ nếu nhận được đề nghị hợp lý trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2019 sắp tới.

Theo Daily Mail, M.U chỉ cần thu về tổng cộng 200 triệu bảng từ việc bán Pogba và Lukaku. Đây là con số khá bình thường nếu so với thị trường cầu thủ châu Âu. Hiện tại, Pogba đang được định giá 150 triệu bảng, trong khi Lukaku vẫn giữ được mức giá 75 triệu bảng cho dù thi đấu thiếu thuyết phục.

Điều đó cho thấy M.U đã mệt mỏi với Pogba và Lukaku đến đâu. Việc bán Pogba sẽ dễ dàng hơn với Quỷ đỏ bởi lẽ Real Madrid và Barcelona đều thích tiền vệ này. Trong khi đó, Lukaku chỉ có Juventus quan tâm. 

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.