M.U choáng váng vì yêu sách của thủ môn De Gea

M.U choáng váng vì yêu sách của thủ môn De Gea
TPO - Ban lãnh đạo Man Utd đã bị sốc nặng khi David de Gea yêu cầu mức lương 350 nghìn bảng/1 tuần để ở lại Old Trafford.

Trong thời gian vừa qua, De Gea vẫn mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Real Madrid. Điều này khiến Man Utd không thể ngồi yên, đặc biệt khi hợp đồng của De Gea chỉ còn thời hạn đến mùa hè năm 2019.

Chính vì thế, Man Utd đã bắt đầu xúc tiến quá trình đàm phán ký hợp đồng mới với De Gea, đồng thời tăng lương xứng đáng cho thủ môn này. Tuy nhiên, họ không thể ngờ thủ thành này lại đòi hỏi mức lương gần gấp đôi hiện tại.

Cụ thể, thủ môn người Tây Ban Nha muốn nhận lương 350 nghìn bảng/1 tuần, cao thứ 2 Man Utd và chỉ đứng sau “ngoại lệ” Alexis Sanchez, người đang nhận lương 500 nghìn bảng/1 tuần ở Old Trafford.

Sở dĩ De Gea tự tin đưa ra yêu cầu này bởi lẽ anh đang thi đấu ngày càng hay. Hồi giữa tuần vừa qua, De Gea đã có 8 pha cứu thua giúp Man Utd cầm hòa Sevilla 0-0 trên sân khách. Xuyên suốt mùa giải, thủ môn này cũng có vô số lần tỏa sáng giúp Quỷ đỏ giành điểm.

Bên cạnh đó, sức ép từ Real Madrid cũng là lý do giúp De Gea tin tưởng anh xứng đáng nhận được nhiều hơn. Nếu quyết tâm đến Real Madrid, De Gea không chỉ được chơi bóng ở quê nhà mà còn có cơ hội đoạt nhiều danh hiệu lớn hơn hẳn ở lại Man Utd. Chính vì thế, thủ môn này chỉ đồng ý gắn bó lâu dài với Quỷ đỏ nếu nhận được đãi ngộ vượt trội.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.