M.U chi 40 triệu bảng kích nổ ‘bom tấn’

Van de Beek sẽ cập bến Man Utd trong ít ngày tới
Van de Beek sẽ cập bến Man Utd trong ít ngày tới
TPO - Man Utd đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Donny van de Beek của Ajax Amsterdam với mức giá 40 triệu bảng.
Với mục tiêu cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2020-2021, Man Utd đã đưa nhiều tên tuổi lớn vào tầm ngắm. Sau rất nhiều cuộc đàm phán không thành công, Quỷ đỏ đã tiến gần tân binh đầu tiên là tiền vệ Donny van de Beek của Ajax Amsterdam.

M.U chưa hoàn tất thương vụ này nhưng theo SkySport và hàng loạt tờ báo Anh, Quỷ đỏ đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Van de Beek với mức giá 40 triệu bảng. Ngoài mức phí chuyển nhượng, đội chủ sân Old Trafford cũng đã đạt thỏa thuận cá nhân với tiền vệ người Hà Lan. Dự kiến trong ít ngày tới, cầu thủ 23 tuổi này sẽ làm thủ tục kiểm tra y tế để gia nhập Man Utd.

Donny van de Beek là tài năng xuất thân từ lò đào tạo trẻ của Ajax Amsterdam. Mặc dù mới 23 tuổi nhưng tiền vệ này đã 5 mùa giải chinh chiến cùng đội 1 Ajax với hơn 170 lần ra sân. Đây là 1 trong những nhân tố quan trọng giúp Ajax vào tới bán kết Champions League mùa giải 2018-19.

Ajax đã có thỏa thuận để Van de Beek và một số ngôi sao trụ cột ra đi trong hè này. Tiền vệ người Hà Lan ưu tiên tới Real Madrid nhưng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không thể chi đậm vì gặp khó khăn về tài chính. Vì vậy, trước đề nghị từ phía Man Utd, Van de Beek lập tức đồng ý vì muốn có bước phát triển tiếp theo cho sự nghiệp.

Man Utd gặp khá nhiều thuận lợi trên bàn đàm phán vì không có nhiều đối thủ cạnh tranh. Chưa kể, họ còn mối quan hệ tốt với Edwin van der Sar, người đang giữ chức Giám đốc điều hành ở Ajax Amsterdam.

Cách đây ít ngày, Van der Beek không được Ajax sử dụng ở trận đấu giao hữu với Eintracht Frankfurt. Đây được xem là một trong những dấu hiệu cho thấy đội bóng Hà Lan đã đồng ý để tiền vệ 23 tuổi ra đi. Nếu không có gì thay đổi, đây sẽ là thương vụ đầu tiên của Man Utd trong phiên chợ hè năm nay.

Ưu tiên số 1 của Man Utd trong mùa hè năm 2020 là chiêu mộ 1 tiền vệ chạy cánh. Quỷ đỏ đã mất khá nhiều thời gian để đàm phán với Dortmund nhưng chưa thể dứt điểm thương vụ Jadon Sancho.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.