M.U chấp nhận chịu thiệt để có Alexis Sanchez

Alexis Sanchez có thể rời Arsenal trong vài ngày tới.
Alexis Sanchez có thể rời Arsenal trong vài ngày tới.
TPO - Để có sự phục vụ của Alexis Sanchez ngay trong mùa đông 2018, M.U đã chấp nhận nhường lại mục tiêu Malcom cho Arsenal.

Thương vụ Alexis Sanchez gia nhập Man City tưởng như đã chốt hạ, nhưng mới đây nó lại bất ngờ xuất hiện thêm những tình tiết mới có thể khiến mọi thứ đổ bể. Theo đó, Man City nhất quyết đưa ra 2 phương án cho Arsenal lựa chọn, một là để Alexis Sanchez đến sân The Etihad vào mùa Đông 2018 với giá 25 triệu bảng, hai là họ sẽ chủ động đàm phán các điều khoản cá nhân với chân sút người Chile để đảm bảo anh sẽ khoác áo “Man xanh” vào hè 2018 theo dạng chuyển nhượng tự do.

Arsenal tất nhiên rất tức giận khi Man City cho mình cái quyền chủ động. Hơn thế nữa, họ còn 6 tháng hợp đồng với Alexis Sanchez và muốn cái giá 35 triệu bảng, nên đã từ chối mọi cuộc đàm phán từ đội bóng hiện dẫn đầu Premier League. Không những vậy, “Pháo thủ” còn chủ động chèo kéo các ông lớn khác, trong đó có M.U, tham gia vụ mua bán Alexis Sanchez.

Không bỏ lỡ thời cơ, M.U đã chính thức nhảy vào cuộc đua tranh giành chữ ký của Alexis Sanchez. Theo thông tin trên Sky Sports News, M.U đã cử phái đoàn đến London để đàm phán với Arsenal lẫn người đại diện của Alexis Sanchez. Theo đó, “Quỷ đỏ” sẵn sàng đáp ứng mức giá 35 triệu bảng mà Arsenal đòi hỏi, đồng thời cũng chủ động nhường cho đối tác mục tiêu Malcom mà họ theo đuổi suốt thời gian qua.

Cần biết rằng, một trong những lý do chính khiến HLV Arsene Wenger quyết giữa Sanchez là vì chưa tìm được người thay thế ưng ý. Hè 2017, “Giáo sư” đã ở rất gần Thomas Lemar của AS Monaco, nhưng rồi không thành. Thời điểm này, ông đặc biệt quan tâm tới Malcom và chỉ cần đạt được thỏa thuận với Bordeaux là sẽ để Sanchez ra đi. Bordeaux đòi giá 40 triệu bảng cho Malcom và nếu bán Sanchez cho M.U với giá 35 triệu bảng, HLV Wenger coi như giải quyết được nỗi vướng bận trong lòng.

MỚI - NÓNG