M.U cân bằng kỷ lục thế kỷ của FA Cup

M.U cân bằng kỷ lục thế kỷ của FA Cup
TPO - Bàn thắng duy nhất của McTominay trong hiệp phụ giúp M.U giành chiến thắng trước West Ham ở vòng 5 FA Cup rạng sáng nay.

Phút 97, tiền đạo Marcus Rashford có một tình huống chạm bóng nhạy cảm trước khu vực 16,5 mét tạo cơ hội cho McTominay dứt điểm hiểm hóc xé lưới West Ham. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của M.U sau khoảng 18 cú sút cả trận.

Thắng West Ham, M.U lọt vào Tứ kết FA Cup. “Quỷ đỏ” đã thắng 9 trận liên tiếp trên sân nhà ở FA Cup, thành tích mà họ lần đầu tiên tái lập kể từ năm 1912, tức 109 năm trước. West Ham cũng đã bị M.U loại khỏi giải đấu lâu đời này đến 4 lần kể từ mùa 2002/2003.

Bàn thắng quý giá của McTominay là pha lập công thứ 7 của tiền vệ này sau 30 trận mùa giải năm nay. Trước đó, cầu thủ người Scottland phải mất 4 năm mới đạt được con số bàn thắng tương đương. Sự toả sáng của McTominay là điều cần thiết trong bối cảnh hàng tiền vệ vừa mất Pogba.

Trận đấu này cũng đánh dấu lần ra sân thứ 250 của Rashford, biến anh trở thành cầu thủ trẻ thứ 4 trong lịch sử M.U chạm đến cột mốc này.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Solskjaer tỏ ra khá hài lòng với McTominay: “Cậu ấy từng là tiền đạo nên sút rất uy lực. McTominay không ngại ngùng khi phải là người dứt điểm, chỉ là đưa bóng vào lưới mà thôi”.

M.U đã tung nhiều cầu thủ dự bị để xoay tua nhưng lại để trận đấu bị kéo dài đến 120 phút khiến tân binh Amad Diallo không có cơ hội ra sân dù được đăng ký thi đấu.

“Chúng tôi có khoảng 15 cú sút nhưng cần kỹ càng hơn. Đáng lẽ M.U nên kết thúc trận đấu sớm hơn nhưng không thể. Sau trận hoà với Everton, tinh thần toàn đội xuống thấp nên kết quả hôm nay rất tốt rồi”, HLV Solskjaer nói thêm.

MỚI - NÓNG