M.U bị 'lật kèo' thương vụ chiêu mộ Yerry Mina

M.U từ bỏ thương vụ Yerry Mina.
M.U từ bỏ thương vụ Yerry Mina.
TPO - Do gặp bất đồng với người đại diện của Yerry Mina, M.U đã quyết định từ bỏ kế hoạch chiêu mộ trung vệ này từ Barcelona. Thay vào đó, họ sẽ dồn toàn lực để chèo kéo Toby Alderweireld từ Tottenham.

Cách đây ít ngày, HLV Jose Mourinho đã khẳng định, ông muốn có thêm ít nhất 1 tân binh nữa trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè 2018 khép lại. Cụ thể, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chưa thực sự yên tâm về hàng thủ M.U, đặc biệt là ở vị trí trung vệ nên nhắm một cái tên thực sự chất lượng, đồng thời yêu cầu Ban lãnh đạo liên hệ với Yerry Mina, Toby Alderweireld và Harry Maguire.

Thương vụ Yerry Mina được cho là dễ hơn cả, khi trung vệ người Colombia không có vị trí chính thức tại Barcelona và cũng muốn ra đi để tránh chôn vùi sự nghiệp. Và thực tế M.U đã có những tiếp cận, thậm chí tiến rất sát tới ngôi sao 23 tuổi. Cụ thể, nguồn tin từ The Sun cho hay, ”Quỷ đỏ” đã đồng ý trả cho Barcelona 35 triệu bảng để có Mina theo hợp đồng 5 năm.

Tuy nhiên, mọi chuyện đã bất ngờ đảo chiều khi người đại diện của Mina, ông Felipe Russo bất ngờ "lật kèo". Theo đó, Russo muốn thay đổi những điều khoản trong thỏa thuận đã ký kết giữa đôi bên theo hướng có lợi cho ông và điều này đã khiến cho M.U cảm thấy bị xúc phạm. Những người đứng đầu sân Old Trafford đã tuyên bố rút lui khỏi thương vụ này và chuyển hướng sang những mục tiêu khác thiết thực hơn.

Thông tin từ Mirror cho hay, M.U sẽ dồn toàn lực cho mục tiêu Toby Alderweireld của Tottenham. Thậm chí tờ này còn quả quyết, phía Tottenham đã đồng ý mức giá 60 triệu bảng từ M.U và trung vệ người Bỉ sẽ có mặt tại Old Trafford ngay trong tuần này để kiểm tra sức khỏe và ký hợp đồng 4 năm.

Thực tế, Chủ tịch Daniel Levy của Tottenham không hề muốn để Toby Alderweireld ra đi. Thế nhưng ngôi sao người Bỉ lại không chịu gia hạn hợp đồng trong bối cảnh thỏa thuận giữa hai bên chỉ còn thời hạn tới hè 2019. Nếu cố giữ Toby Alderweireld thêm 1 năm nữa, Tottenham có nguy cơ mất trắng nên đành phải bán cho M.U.

MỚI - NÓNG