M.U bất ngờ theo đuổi cầu thủ miễn phí của Chelsea

M.U tiến gần đến Willian.
M.U tiến gần đến Willian.
TPO - M.U đã bất ngờ nhảy vào cuộc đua giành ngôi sao Willian, người sẽ hết hợp đồng với Chelsea sau mùa giải này.

Nguồn tin uy tín France Football cho biết M.U đã tiếp cận “siêu cò” Kia Joorabchian về việc ký hợp đồng với Willian. Cầu thủ chạy cánh 31 tuổi người Brazil sẽ hết hợp đồng với Chelsea vào ngày 30/6 tới và gần như sẽ ra đi theo dạng tự do.

Các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng giữa Chelsea và Willian đi vào ngõ cụt, bởi lẽ The Blues chỉ sẵn sàng ký 1 năm với các cầu thủ ngoài 30 tuổi, trong khi Willian muốn được đảm bảo tương lai dài hạn. Nhiều khả năng, số 10 chỉ chấp nhận thi đấu cho Chelsea đến hết mùa giải này.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Ngoại hạng Anh có thể kéo dài sang tháng 8. Willian gia nhập Chelsea từ năm 2013 và có rất nhiều tình cảm với CLB này. Chính vì vậy, anh sẵn sàng thi đấu quá thời hạn so với hợp đồng đã ký để “đền đáp” The Blues trước khi ra đi.

Willian sẽ bước sang tuổi 32 vào tháng 8 tới, nhưng cầu thủ này vẫn được các chuyên gia đánh giá rất cao. Ngoài nền tảng thể lực mạnh mẽ, Willian còn có rất nhiều kỹ năng tốt, bao gồm khả năng đi bóng lắt léo và đá phạt chính xác. Anh hứa hẹn là sự bổ sung chất lượng cho bất cứ đội bóng nào. 

Chính vì lẽ đó, rất nhiều CLB lớn ở Anh và châu Âu đã tiếp cận Willian sau khi anh không tìm được tiếng nói chung với Chelsea. M.U là đội mới nhất nhảy vào cuộc, nhưng cũng là đội có khả năng giành chiến thắng cao nhất. Quỷ đỏ có mối quan hệ tốt với Kia Joorabchian và sẵn sàng đưa ra hợp đồng béo bở để thuyết phục Willian về Old Trafford. 

Ngoài ra, HLV Ole Solskjaer cũng hứa hẹn trao cho Willian vai trò quan trọng trong đội hình của M.U. Hiện tại, Quỷ đỏ đang trẻ hóa mạnh mẽ và HLV người Na Uy muốn có ít nhất một ngôi sao giàu kinh nghiệm như Willian giúp đỡ các tài năng trẻ tiến bộ.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.