Lỳ nhất quả đất

Lỳ nhất quả đất
TP - Khi dân tình cả nước dần tê dại, chai sạn với những vụ thảm sát nổi lên khắp nơi, thì ở một trường học tại thủ đô, người ta đang dạy cho những bé học sinh cách đi chân trần qua thảm mảnh chai sắc nhọn để tập vượt qua nỗi sợ hãi!

Được biết, những tiết học “vượt qua sợ hãi” trên diễn ra tại một ngôi trường THCS ở quận trung tâm Ba Đình (Hà Nội). Đây là hoạt động ngoại khóa phối hợp với một trung tâm dạy kỹ năng sống, học sinh tự nguyện tham gia, không bắt buộc.

Thế nhưng cũng có đến 200 trong số 600 em học sinh vừa bước vào lớp 6 của trường tham gia. Học phí đi tìm sự dũng cảm là 350 ngàn đồng mỗi em, học vào 2 ngày cuối tuần. Người phụ trách mục đào tạo này (của nhà trường) nói với báo chí rằng, có tới 90% các em hào hứng đi trên mảnh chai nhọn, và chưa có sự cố nào xảy ra!   

Và rồi, cư dân mạng bắt đầu sùng sục tìm kiếm, chia sẻ hình chụp trang sách Thực hành kỹ năng sống cho học sinh lớp 1, được in ấn, xuất bản hẳn hoi. Nội dung ca ngợi lòng “dũng cảm” của các học sinh đi chân đất trên đống mảnh thủy tinh. 

Té ra từ hàng chục năm nay, có một doanh nghiệp kinh doanh “mặt hàng” kỹ năng sống cho học trò kiểu này. Trong đó có cả kỹ năng “quản trị cảm xúc”, bằng cách yêu cầu học sinh lấy kim tiêm tự đâm vào tay mình cho đến khi chảy máu, rồi dùng thuốc đỏ tự băng tay lại!?

Đã có khối chuyện tiếu lâm hiện đại chứng minh rằng, dân mình cứ gọi là lỳ nhất quả đất rồi. Nhưng tội ác ngày một hoành hành. Không lẻ tẻ nữa, mà cứ phải là mốt thảm sát một lô một lốc người mới gọi là. Đến nước này, có lẽ không chỉ trẻ con, mà cả người lớn, cũng đến lúc rủ nhau học quản trị cảm xúc bằng cách đi trên than lửa, đinh sắc, mẻ chai, cứa dao vào tay chăng? Để cho lỳ hơn, chai sạn hơn, thay vì những bài học thương yêu, những xúc cảm trong trẻo, mềm mại?

Đào tạo nhau thành những chiến binh – vì sự sống còn trước bạo lực, con người đến lúc buộc phải làm vậy rồi sao?

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.