Lý Liên Kiệt: đóng phim chỉ là thú vui

Lý Liên Kiệt: đóng phim chỉ là thú vui
TPO - Sáng nay, 24 - 1, tại Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam (Hà Nội), Lý Liên Kiệt, trong vai trò Đại sứ thiện chí của Hiệp hội Chữ thập đỏ -Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, chia sẻ: "Làm từ thiện là sự nghiệp cả đời tôi, còn đóng phim chỉ là một thú vui. Tôi là người làm từ thiện".

Diễn viên Lý Liên Kiệt kêu gọi hiến máu tại Hà Nội
> Lý Liên Kiệt: làm nhân đạo, tất cả là anh em
> Lý Liên Kiệt luyện võ, đóng phim để thoát nghèo

Ấn tượng về từ thiện ở Việt Nam

Trong khoảng thời gian ba ngày ngắn ngủi, với vai trò Đại sứ của Hội chữ thập đỏ, ngôi sao điện ảnh Trung Quốc Lý Liên Kiệt đã có nhiều hoạt động.

Không chỉ tham dự lễ phát động chương trình “Chào Xuân hồng 2011”, thăm trường THPT Chu Văn An (Hà Nội), Lý Liên Kiệt còn tới một số địa phương của tỉnh Thanh Hóa. Tại đây, anh nói chuyện với giáo viên và học sinh trường tiểu học Hưng Lộc (Hậu Lộc) về công tác tập huấn nhằm chuẩn bị cho các thảm họa có thể xảy ra như bão, lũ... Lý Liên Kiệt cũng tới thăm rừng ngập mặn tại xã Đa Lộc, gặp gỡ các gia đình kiếm sống bằng nghề khai thác hải sản trong khu vực rừng ngập mặn…

Từ những lần tiếp xúc, nói chuyện, các tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ, cũng như nhân dân ở các địa phương đã để lại nhiều ấn tượng sâu đậm đối với diễn viên Lý Liên Kiệt.

Anh cho hay: “Tôi vô cùng hạnh phúc khi lần đầu tiên tới Việt Nam. Qua ba ngày ở đây, tôi thấy các chuyên gia và tình nguyện viên Hội chữ thập đỏ Việt Nam có những đóng góp to lớn. Họ góp phần mang lại sự thay đổi thực sự trong việc cải thiện cuộc sống của người dân”.

Những hành động từ thiện xuất phát từ trái tim nhân ái là cách để mọi người đến gần nhau hơn, tạo được sức hấp dẫn cho mỗi cá nhân.

“Cho dù đó là hiến máu hay bảo vệ môi trường, quan trọng là mọi người cùng tin và làm việc hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn. Bạn không cần là một ngôi sao mới có thể lôi cuốn được mọi người và tạo sự khác biệt” – Lý Liên Kiệt nói.

Diễn viên họ Lý nhắn tin ủng hộ thông qua đầu số 1409 tại buổi gặp gỡ báo chí
Diễn viên họ Lý nhắn tin ủng hộ thông qua đầu số 1409 tại buổi gặp gỡ báo chí.

Diễn viên họ Lý cũng rất ấn tượng với phong trào quyên góp tiền qua tin nhắn ủng hộ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngay tại cuộc họp báo, Lý Liên Kiệt nhắn tin gửi tới số điện thoại 1409, ủng hộ chiến dịch gây quỹ từ thiện trong dịp Tết của Hội chữ thập đỏ Việt Nam.

Được biết, số tiền gây quỹ từ chiến dịch này sẽ sử dụng cho chương trình “Ngân hàng bò” của Hội. Mỗi gia đình thu nhập thấp sẽ được nhận một con bò giống, rồi sau đó sẽ trao lại bê con lứa đầu tiên cho các gia đình khác.

Sự nghiệp cả đời

Lý Liên Kiệt bộc bạch: “Trong suy nghĩ của tôi, thế giới thực sự là một đại gia đình. Những tai nạn động đất, bão lũ ngày càng nhiều hơn, vì thế ngày càng cần những tình nguyện viên để chung tay đóng góp cho ngôi nhà của chúng ta”.

Lý Liên Kiệt tin vào sự nỗ lực của bản thân và cộng đồng. "Tôi luôn tin rằng, mình có hai bàn tay. Một cánh tay để không ngừng cố gắng giúp đỡ bản thân mình và gia đình; còn một tay sẽ làm việc có ích giúp đỡ xã hội” - Lý Liên Kiệt nói.

Tiếp thêm sức mạnh cho Lý Liên Kiệt trên hành trình làm từ thiện chính là gia đình, hai con gái. Anh từng rất cảm động và trân trọng tình cảm của hai con gái khi để dành tiền tiết kiệm với ý định mua một con bò và gửi sang châu Phi, hay gửi sang giúp đỡ những người tàn tật ở Campuchia; tự tay giặt quần áo, góp được 400 Nhân dân tệ gửi Hội chữ thập đỏ.

Lý Liên Kiệt tâm niệm: “Vấn đề không phải tiền nhiều hay ít, quan trọng là có tình yêu thương giành cho mọi người”.

Lý Liên Kiệt
Lý Liên Kiệt chia sẻ: "Tình nguyện viên thế kỉ 21 không chỉ cho sức lao động của mình mà còn phải cho đi cả trí tuệ và tình yêu thương của mình". Ảnh: X.T

Trong buổi gặp gỡ với báo chí, không ít câu hỏi xoay quanh việc đóng phim, nhưng tất cả được anh từ chối bởi: “Tôi đúng là diễn viên đóng phim, nhưng hôm nay, tôi chỉ muốn nói tới những công tác của Hội Chữ thập đỏ, các tình nguyện viên…”.

Anh còn cho hay: “Làm từ thiện là sự nghiệp cả đời tôi, còn đóng phim chỉ là một thú vui của tôi. Tôi là người làm từ thiện”.

Lý Liên Kiệt cùng học sinh tại Nghệ An
Lý Liên Kiệt cùng học sinh tại Nghệ An.

Trước câu hỏi “có rất nhiều sao làm từ thiện. Làm từ thiện cũng là cách để đánh bóng tên tuổi?”, diễn viên họ Lý trả lời: “Thực ra, tôi không nghĩ người khác nghĩ gì về mình. Tôi chỉ nghĩ mình đã làm gì và tình cảm của mình như thế nào. Tôi sẽ còn làm việc một năm, hai năm, ba năm, mười năm, đến hết đời. Sau này, mọi người sẽ nhận ra những việc tôi làm”.

Trước khi kết thúc buổi gặp gỡ với báo chí, Lý Liên Kiệt cho hay: “Tôi nghĩ là sẽ phải đi nhiều nước khác nữa. Tôi sẽ đi tới những nước nghèo như ở Châu Phi. Tôi sẽ làm những phần việc của mình để kêu gọi càng nhiều tấm lòng tình nguyện hơn nữa ở các nước trên thế giới”.

Nhiều dấu ấn cho Lý Liên kiệt với lần đầu tới Việt Nam
Nhiều dấu ấn cho Lý Liên kiệt với lần đầu tới Việt Nam.
Theo Viết
MỚI - NÓNG