Ly kỳ những cuộc săn ... hotgirl

Ly kỳ những cuộc săn ... hotgirl
Trẻ trung, xinh đẹp, thân hình bốc lửa, sở hữu sự quyến rũ chết người... những hot girl như vậy luôn được săn đón trên các diễn đàn, công nghệ giải trí.

Bản thân sự hở hang, thiếu vải của những cô gái trẻ này là mồi nhử của những trang web đen mở ra để biến thành "chợ mại dâm" online, và đôi khi nhờ sự câu view của những trang mạng mà những cô gái vô danh bỗng nổi như cồn...

Siêu lợi nhuận vào túi những "trùm" web đen

Sau những ổ mại dâm bị tấn công mạnh, những kẻ chuyên nghiệp đã trốn vào hình thức mại dâm trên mạng. Mới đây phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao tấn công trang "web đen" có tên lauxanh.xxx do Phùng Thanh Sơn (Đống Đa- Hà Nội) cầm đầu. Trước cơ quan điều tra, Sơn khai mở trang web để "thoả mãn và để mọi người cùng chơi". Thực chất, trang web này là địa chỉ để gái mại dâm tự quảng cáo bản thân tìm khách. Những loại trang web này đã từng xuất hiện nhiều trên mạng và đã bị triệt phá, lộ diện những "ông trùm" có quyền lực kinh khủng trong "thế giới mại dâm online".

Thực tế, những "ông trùm" với những trang web đen như vậy, tạo một diễn đàn lớn càng đông thành viên tham gia càng thu nhiều tiền. Trung bình một gái mại dâm muốn được đẩy những hình ảnh gợi cảm, số điện thoại, có mật khẩu trên các trang này phải trả lương cho "người quản lý" từ 3-5 triệu đồng/tháng, tuỳ số lượng lượt đi khách. Hoặc mỗi lần được "quảng cáo" gái bán dâm phải trả 300 ngàn đồng/1 lần đăng tin. Với hàng chục ngàn người tham gia, số tiền bất chính thu được của những "người quản lý web" không nhỏ.

Trước đây, từng có trang web với tên miền nước ngoài gai.us bị đánh sập, "ông trùm" với biệt danh "Tống Giang" bị bắt khai nhận số tiền "bẩn" mỗi ngày lên tới hàng trăm triệu đồng. Ngay cả những gã ma cô, "bảo kê" cũng phải chi tiền nhờ "Tống Giang" đưa ảnh gái mại dâm lên mạng. Thậm chí những chủ nhà nghỉ nhờ môi giới làm ăn phát đạt cũng săn đón và cắt hoa hồng cho hắn.

Cuộc chiến vì lợi nhuận của những ông trùm web đen cũng khá căng thẳng. Họ tìm mọi cách để hạ bệ trang web của đối thủ và nâng "đẳng cấp" của mình lên. Mục đích là làm sao thu hút được đông đảo số thành viên đồng nghĩa với số tiền "ông trùm" thu được càng lớn. Vì lẽ đó, các "ông trùm" đã vào cuộc săn lùng những hot girl có tên tuổi, hoặc tạo dựng tên tuổi cho những cô gái có thân hình bốc lửa, vòng một gợi cảm thành những hot girl. Sau đó, họ sáng tạo những tấm ảnh, do dàn dựng trực tiếp hoặc săn lùng những bức ảnh gợi cảm, quyến rũ từng góc nhìn rồi đẩy lên mạng làm "chim mồi".

Thời "clip sex Vàng Anh" hot girl tuổi teen H.T.L. bị lộ clip ấy đã được các "ông trùm" tải về trang web một cách nhiệt tình. Cận cảnh những cảnh quay nhạy cảm được link đến các thành viên như sự "quảng cáo". Đó cũng là "quyền lợi đặc cách" của những thành viên khi tham gia diễn đàn. Thực tế, sau vụ clip sex ấy, H.T.L đã thành ngôi sao trong làng giải trí với phong cách của một ca sỹ sexy, khá được săn đón trong các tụ điểm biểu diễn ở các vũ trường.

Hiện nay, nhiều cô gái tuổi teen khoe thân để mong nổi tiếng, biến mình thành hot girl đình đám mong tiến thân vào showbiz. Trường hợp của "bà Tưng" là một điển hình. Nhưng chính bản thân những cô gái này cũng không hề hay biết hình ảnh của mình đã được những "ông trùm" câu vào trang của họ với những lời mời chào hấp dẫn cho khách muốn… vui vẻ.

Cuộc săn lùng và những "bánh vẽ"

"Ông trùm" với biệt danh "Tống Giang" bị bắt, nhiều người hoàn toàn bất ngờ với "lịch sử" thành lập web sex của hắn. Ngay từ khi là sinh viên hắn đã là tay ăn chơi có hạng. Để có tiền vung cho những cuộc chơi trác táng ấy, "Tống Giang" đã tạo ra trang web ngay từ thời còn là sinh viên. Hắn thuộc làu hàng chục trang web đen, đọc vanh vách hàng chục số điện thoại của gái bán dâm mà gã đã từng vui vẻ. Hắn đã nghĩ, không có cách nào kiếm tiền nhanh nhất bằng việc kinh doanh trên thân xác của gái bán dâm. Bởi gã biết, hằng ngày trên thế giới mạng hàng tá đàn ông già, trẻ, lớn, bé lùng sục các số điện thoại của gái gọi hay ngấu nghiến hàng giờ trên mạng với một bộ phim, tấm ảnh đồi trụy. Để có uy tín và độc quyền của gai.us, hắn trực tiếp là người đi sưu tầm gái bán dâm để chụp ảnh tung lên trang web của mình. Cùng đó, để tạo một "đẳng cấp" hơn những "ông trùm" khác hắn cũng săn lùng nhiều cô gái trẻ, nhất là những sinh viên có danh hiệu trong các cuộc của trường đại học, cao đẳng.

Để có "hàng độc", nhiều "ông trùm" phải lao vào cuộc tìm kiếm thật sự. Đó là cả một công đoạn "lừa dụ" công phu. Theo một "ma cô" trong nghề, với những "ông trùm" đẹp trai, phong độ như "Tống Giang" có thể tự đi "thả mồi". Những kẻ không có vẻ ngoài hào hoa phải thuê người đi chiều lòng người đẹp. Những cô nàng ngây thơ, ngỡ rằng gặp tình yêu đẹp nên dâng hiến hết mình. Trong phút đắm say, nhiều cô đồng ý chụp ảnh, quay clip để "lưu lại tình yêu đẹp". Ai ngờ, đấy lại là những sức ép trói buộc những cô gái mới lớn vào vòng xoáy tình, tiền đầy tội lỗi. Thậm chí, có những cô gái ban đầu chỉ bị đăng vài bức ảnh "nhạy cảm" rồi khi "ông trùm" nhận được "đơn đặt hàng" của khách VIP thì những "người yêu hờ" bị lừa, ép thành gái bán dâm.

Nữ sinh Trần Minh N. đã từng đoạt giải nữ sinh thanh lịch của một trường đại học danh tiếng. N. đã từng được săn đón khá nhiều của những "chàng hoàng tử". Sau này, một trong số đó lộ nguyên hình với bài: "Nếu chụp ảnh gợi cảm, ảnh nude anh sẽ tạo cơ hội để đưa em thành người nổi tiếng. Với tài năng, vóc dáng này em có thể đặt chân vào làng giải trí". Tuy nhiên, với xuất thân là gái Hà thành, trong một gia đình bố mẹ cùng làm nghệ thuật, N. đã hiểu rõ cám dỗ của những lời đường mật và sớm cắt đứt "mối tình âm mưu".

TS. Trịnh Hoà Bình, Giám đốc Trung tâm Điều tra Dư luận Xã hội cho rằng: "Hot tức là nóng, là có phong cách nổi bật trước đám đông, làm đám đông phải chú ý tới. Và họ là những người có thành tích đặc biệt xuất sắc và tư cách đạo đức tốt. Hiện nay, cái mà giới trẻ đang tôn vinh những hot girl đang bị hiểu lệch lạc. Họ chỉ nhắm tới những cô gái xinh đẹp, có thân hình gợi cảm, nên khiến mọi người nhìn nhận danh xưng này không được đẹp cho lắm. Thậm chí đó là những con người phá phách, lệch chuẩn, khoe thân rất… phản cảm. Vì thế, trước khi định hướng lại ý nghĩa của danh xưng này cần giáo dục giới trẻ có lối sống lành mạnh, trong sáng".

Nữ sinh thanh lịch từng từ chối 5.000USD cho bộ sưu tập ảnh "nghệ thuật"

Cuộc săn lùng những hot girl biến thành "hàng" bất thành, nhiều "ông trùm" tìm kiếm những cô gái có thân hình bốc lửa đề nghị chụp ảnh nude và sẽ trả tiền hậu. Mục đích của họ là luôn tạo trên trang của mình những khuôn mặt mới, tạo sự hấp dẫn cho các thành viên. Thực tế Trần Minh N., từng đoạt giải nữ sinh thanh lịch một trường đại học danh tiếng cũng đã nhận được lời mời chụp ảnh gợi cảm "nghệ thuật" với thù lao 5.000 USD cho một bộ sưu tập 10 -15 ảnh và thành "người nổi tiếng". Nhận thức đó chỉ là một cái bẫy đầy toan tính nên N. đã từ chối. Thực tế, không ít những người trẻ tự coi mình là hot girl đã không chối bỏ được sự hấp dẫn ma quái của đồng tiền và bị sập bẫy.

Theo Theo Đời sống Pháp luật
MỚI - NÓNG