Có 22 kết quả :

Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đoàn viếng nguyên Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Đại sứ quán Trung Quốc ngày 1/11. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Thủ tướng Phạm Minh Chính viếng nguyên Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường

TPO - Để bày tỏ niềm thương tiếc và chia buồn về việc đồng chí Lý Khắc Cường, nguyên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, nguyên Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc từ trần, ngày 1/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến viếng và ghi sổ tang chia buồn tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.
Nguyên Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường

Việt Nam gửi điện chia buồn nguyên Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường từ trần

TPO - Được tin đồng chí Lý Khắc Cường, nguyên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, nguyên Thủ tướng Trung Quốc từ trần, ngày 30/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện chia buồn tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế và gia quyến đồng chí Lý Khắc Cường.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường thừa nhận nước này có thể không đạt mục tiêu tăng trưởng 5,5% như đã đặt ra từ đầu năm nay. (Ảnh: Xinhua)

Thủ tướng Trung Quốc họp khẩn với 100.000 quan chức

TPO - Chính phủ Trung Quốc vừa tổ chức cuộc họp bất thường với hơn 100.000 quan chức tham gia. Thủ tướng Lý Khắc Cường đưa ra đánh giá chân thực về sức ép mà nền kinh tế nước này đang đối mặt, cảnh báo nguy cơ kinh tế suy giảm trong quý 2 sau 2 tháng thực hiện chính sách zero COVID căng thẳng.
Một lao động nhập cư tại nhà ga phía tây ở Bắc Kinh, Trung Quốc

'Xã hội khá giả toàn diện' Trung Quốc không có chỗ cho lao động nhập cư?

TPO - Tuần trước, truyền thông Trung Quốc đã đăng bài phát biểu của ông Tập Cận Bình, trong đó ông nói rằng Trung Quốc “về cơ bản đã đạt được mục tiêu xây dựng một xã hội khá giả toàn diện”. Tuy nhiên, đối với những người lao động Trung Quốc bị mất việc do đại dịch COVID-19, xiaokang shehui giờ đây có vẻ rất xa vời.
Thủ tướng Lý Khắc Cường được tái bổ nhiệm trong ngày 18/3. Ảnh: REUTERS

Quốc hội Trung Quốc bầu các chức danh quan trọng

TPO - Sáng nay 18/3, các đại biểu dự kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội) khóa XIII đã họp phiên toàn thể lần thứ 6 để bầu các chức danh Thủ tướng Quốc Vụ viện, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Chủ nhiệm Ủy ban giám sát quốc gia và các Phó chủ tịch, Ủy viên Ủy ban quân sự trung ương.
Ảnh: Tân Hoa Xã

Công bố danh sách Ủy viên BCH Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc

Sáng 24/10, trong phiên bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đại hội XIX), các đại biểu đã thông qua danh sách 204 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX, trong đó có Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình và Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Thủ tướng Lý Khắc Cường.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường chiều 12/5 ở Bắc Kinh. Ảnh: TTXVN.

Việt - Trung nâng cao hiệu quả hợp tác

TP - Hội kiến chiều 12/5 ở Bắc Kinh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhất trí tăng cường trao đổi chiến lược, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc nhận thức chung cấp cao, tích cực thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước…
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev (phải) và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường

Nga - Trung giữ bí mật vấn đề khí đốt

TP - Trong chuyến thăm chính thức Nga mới đây của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, hai nước ký gần 40 thoả thuận trong nhiều lĩnh vực, chủ yếu là kinh tế - tài chính. Đáng chú ý, thoả thuận về khí đốt mới được ký kết đề cập cụ thể việc Nga cung cấp khí đốt cho Trung Quốc theo “đường dẫn Phía Đông” (mạn đông Siberia). 
Thủ tướng TQ sắp thăm Việt Nam

Thủ tướng TQ sắp thăm Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, chiều 7/10, Trung Quốc tổ chức buổi họp báo về chuyến thăm 3 nước Đông Nam Á là Việt Nam, Brunei và Thái Lan của Thủ tướng nước này Lý Khắc Cường từ ngày 8-15/10 tới.