Lý do tài xế lao xe buýt chở thí sinh thi đại học xuống hồ gây rúng động

Chiếc xe buýt trống trơn được kéo lên từ dưới hồ. Ảnh: Global Times
Chiếc xe buýt trống trơn được kéo lên từ dưới hồ. Ảnh: Global Times
TPO - Chiếc xe buýt chở nhiều hành khách – gồm cả những thí sinh đi thi đại học – đã lao xuống hồ nước ở thị trấn An Thuận, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) hôm 7/7, khiến 21 người thiệt mạng và 15 người bị thương.

Theo Global Times, thủ phạm gây ra vụ tai nạn là tài xế 52 tuổi tên Zhang, trích thông tin từ báo cáo được cảnh sát công bố ngày 12/7.

Zhang được xác định là đã cố tình lao xe xuống hồ nước để thể hiện sự bất mãn của mình sau khi ngôi nhà mà ông đang sống bị giải toả.

Ngôi nhà trước đó được phân cho Zhang bởi cơ quan nơi ông này làm việc. Tuy nhiên, khi một dự án cải tạo đô thị địa phương được công bố vào năm 2016, thì nhà của Zhang rơi vào diện giải toả.

Tháng 6/2020, Zhang đã kí thoả thuận với chính quyền địa phương để nhận 72.000 nhân dân tệ tiền đền bù. Zhang cũng viết đơn xin một ngôi nhà cho thuê, nhưng không được chấp thuận.

Zhang từng gọi điện cho một đường dây nóng để bày tỏ sự bất bình, theo cảnh sát.

Sáng 7/7, Zhang đổi ca làm việc cho một đồng nghiệp. Ông mua một chai rượu, rồi đổ rượu vào chai nước mang đi làm.

Đến 11h39’, Zhang gọi điện cho bạn gái và nói rằng ông cảm thấy chán ghét cuộc sống.

12h09’, Zhang nhấp chút rượu khi xe buýt dừng ở trạm đón trả khách.

12h12’, khi xe buýt đi ngang qua hồ chứa nước Hồng Sơn, Zhang bất ngờ tăng tốc, băng qua 5 làn xe, húc đổ rào chắn và lao xe xuống hồ.

Khoảnh khắc xe buýt lao xuống hồ nước. Nguồn: RT

Zhang chết đuối trong vụ tai nạn. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy hàm lượng ethanol trong máu của nam tài xế là 64,46/100miligram.

Theo cảnh sát địa phương, Zhang bị cáo buộc tội gây ảnh hưởng đến an ninh công cộng bằng các hành vi nguy hiểm.

Theo Theo Global Times
MỚI - NÓNG