Lý do phái đẹp nên 'thả rông' ngực khi ngủ

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Mặc áo ngực lúc ngủ không chỉ gây đau đớn mà còn ảnh hưởng xấu đến chức năng sinh lý của bộ ngực.

Nữ diễn viên Marilyn Monroe khẳng định mặc áo lót khi đi ngủ giữ cho bộ ngực phụ nữ không bị chảy xệ và ngày càng đẹp hơn. Giờ đây, các chuyên gia khuyến cáo thói quen này vô cùng hại cho sức khỏe. 

"Khi nằm, trọng lực kéo các mô vú về phía ngực chứ không phải phía chân", bác sĩ Seth Rankin đứng đầu chuỗi phòng khám London Doctors Clinic (Anh) giải thích với Cosmopolitan. "Vì thế, mặc áo lót khi ngủ là hành động dư thừa". Ngoài ra, áo lót còn hạn chế dòng chảy của bạch huyết xung quanh vú và nách, cản trở quá trình thải các sản phẩm độc hại khỏi cơ thể.

Đồng tình với ý kiến của bác sĩ Rankin, giáo sư Kefah Mokbel từ Bệnh viện  The Princess Grace cảnh báo: "Mặc áo lót chật khi ngủ tác động đến chức năng sinh lý của bộ ngực, giảm lưu lượng máu cùng dẫn lưu bạch huyết từ đó có thể gây viêm mạn tính, phù và khó chịu". 

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.