Lý do nào khiến Cát Phượng không xóa bỏ dấu vết tình yêu, dù đã chia tay 'tình trẻ' kém 18 tuổi?

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Cuối cùng thì Cát Phượng đã lên tiếng giải thích vì sao cô không xóa bỏ hình xăm có tên mình và Kiều Minh Tuấn, dù hai người đã chia tay.

Khi Cát Phượng thông báo chia tay 'tình trẻ' Kiều Minh Tuấn sau 12 năm hẹn hò, cả hai đã gạt bỏ rất nhiều thứ liên quan đến mối tình đã qua. Cát Phượng rao bán căn hộ mà cô và Kiều Minh Tuấn từng sống chung, tránh mặt và không còn muốn nhắc đến đối phương.

Lý do nào khiến Cát Phượng không xóa bỏ dấu vết tình yêu, dù đã chia tay 'tình trẻ' kém 18 tuổi? ảnh 1

Tuy nhiên, khán giả nhận ra Cát Phượng vẫn giữ lại hình xăm là hai chữ 'Cát Kiều' như một dấu ấn tình yêu của hai người. Hình xăm khá lớn, ở ngay cánh tay, khiến người khác rất dễ nhìn thấy. Cát Phượng xăm dòng chữ này vào năm 2018, khi Kiều Minh Tuấn vướng ồn ào hẹn hò với người khác 'sau lưng' Cát Phượng, như là lời khẳng định của nữ diễn viên rằng tình cảm của họ vẫn rất bền chặt.

Lý do nào khiến Cát Phượng không xóa bỏ dấu vết tình yêu, dù đã chia tay 'tình trẻ' kém 18 tuổi? ảnh 2

Khán giả đều ngỡ rằng, nữ diễn viên sẽ sớm xóa bỏ hình xăm này đi, giống như nhiều nghệ sĩ khác từng làm sau khi chia tay tình cũ. Nhưng mới đây, Cát Phượng khi khoe ảnh mới đã để lộ chữ Cát Kiều vẫn còn nguyên trên tay cô. Khi có một cư dân mạng khuyên Cát Phượng hãy xóa hình này đi thì nữ diễn viên vặn hỏi ngược lại là tại sao phải xóa. Cát Phượng khẳng định đây là một kỷ niệm đẹp và cô không muốn xóa bỏ.

Lý do nào khiến Cát Phượng không xóa bỏ dấu vết tình yêu, dù đã chia tay 'tình trẻ' kém 18 tuổi? ảnh 3

Có thể thấy sau 'cú sốc' ban đầu khi Kiều Minh Tuấn nói lời chia tay, Cát Phượng dần lấy lại được bình tâm. Thế nên cô mới quyết định giữ lại hình xăm như kỷ niệm về một mối tình đẹp dù đã tan vỡ và để lại cho nữ diễn viên những vết thương lòng.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm