Lý do khiến hiệu trưởng bỏ mặc cô giáo lúc 'nước sôi lửa bỏng'

Trường Tiểu học Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) nơi xảy ra sự việc cô giáo quỳ gối xin lỗi phụ huynh học sinh gây xôn xao dư luận.
Trường Tiểu học Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) nơi xảy ra sự việc cô giáo quỳ gối xin lỗi phụ huynh học sinh gây xôn xao dư luận.
TPO - Xuyên suốt câu chuyện cô giáo bị phụ huynh phạt quỳ, một loạt các câu hỏi đặt ra, tại sao hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Chánh, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An lại bỏ mặc cô giáo trong lúc “nước sôi lửa bỏng” như vậy?

Trên nhiều trang báo, bà Nguyễn Thị Bích Tuyền, Chi hội trưởng phụ huynh lớp cô Nhung làm chủ nhiệm xác nhận chứng kiến sự việc cô giáo bị phạt quỳ từ đầu đến cuối. Bà Tuyền chính là người đã rủ ông Võ Hòa Thuận cùng đi đến Trường Tiểu học Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) để… làm cho ra chuyện. 

Ngày 28/2, ông Thuận cùng vợ và bà Tuyền đến trường có mặt ông Phạm Hữu Vốn, Chủ tịch Hội phụ huynh của trường. Trước sức ép của ông Thuận, cô Nhung quỳ như diễn biến của sự việc mấy ngày qua báo chí đã đưa tin.

Bà Tuyền cho hay, Thầy Huỳnh Công Sơn (hiệu trưởng trường) cũng đã nhận lỗi cùng với cô Nhung nhưng ông Thuận đòi hỏi thái quá và sau đó ông Sơn đã lấy lý do dự giờ để đi khỏi phòng. 

Mỗi lớp học đều có những phụ huynh quyền lực?

Theo báo Giáo dục Việt Nam, Võ Hòa Thuận là con trai của nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và con rể của đương kim Bí thư ấp - nơi anh ta đang sinh hoạt Đảng. Tuy nhiên để có sự việc cô giáo phải quỳ, mấu chốt của vấn đề ít ai biết là ông Thuận lại có quan hệ “bà con xa” với thầy hiệu trưởng.

Thế nên, khi cô giáo sắp quỳ, thầy hiệu trưởng đã đi ra ngoài với lý do dự giờ. Nếu không phải ông Thuận, chắc chắn thầy hiệu trưởng đã kết thúc sự việc từ sớm, không để diễn biến của vụ việc bị đẩy lên cao hơn.

Trước những sức ép cả về thế và lực như vậy, ông Thuận mới có quyền ra “yêu sách” bắt cô Nhung phải quỳ ngay trong lớp học và trước các em học sinh. Cô Nhung đã nêu ý kiến và xin được quỳ ở trong văn phòng.

Cũng trên báo Giáo dục Việt Nam đưa tin, đến lúc cô giáo sắp quỳ, thầy hiệu trưởng đã bỏ mặc, dù cô Nhung luôn tìm cách nấn ná và nhìn về phía hiệu trưởng như để cầu cứu. Sau khi thầy hiệu trưởng ra ngoài, ông Thuận mới nói "đã đến giờ" và cô Nhung buộc phải leo lên ghế để quỳ. Cô giáo phải quỳ theo yêu cầu của vị phụ huynh và quỳ đúng theo tư thế ông ta muốn.

TS Trần Thành Nam, ĐH Quốc Gia Hà Nội cho rằng, phản ứng rút lui của lãnh đạo nhà trường trước phụ huynh đã phản ánh rằng ở trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học đều có những phụ huynh quyền lực, có quan hệ và có thể tác động đến các cấp quản lý. 

“Phạt cô giáo quỳ do xót con thì ít mà vì sỉ diện bản thân thì nhiều”- TS Nam nhấn mạnh.

Thầy hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm

TS Nguyễn Tùng Lâm, hành động ông Huỳnh Công Sơn, hiệu trưởng trường tiểu học Bình Chánh bỏ ra ngoài, không bảo vệ giáo viên của mình cũng đáng lên án và cần làm rõ trách nhiệm.
“Trong việc này thầy hiệu trưởng chưa giải quyết xong mà thầy hiệu trưởng lại bỏ đi việc khác.

Ông là hiệu trưởng phải là người chịu trách nhiệm về vấn đề này chứ không phải ai khác. Chính hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm toàn bộ sự việc chứ không đơn giản chỉ khiển trách, kỉ luật qua loa đâu”- TS Lâm nói.

TS Lâm chỉ ra, việc giải quyết công việc của nhà trường  là của hiệu trưởng cũng không phải của ai khác. Chứng kiến từ đầu đến cuối mà rồi lại bỏ đi. Giờ dự giờ của ông thì có thể thay đổi được. Đang lúc nước sôi lửa bỏng như thế lại bỏ đi, như vậy là không hoàn thành trách nhiệm của anh rồi.

“Như vậy, cần phải kỉ luật hiệu trưởng vì thiếu trách nhiệm trong việc quản lý nhà trường của họ"- TS Lâm nêu quan điểm.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.